Lực lượng vũ trang Quân khu 5 cần có chiến lược phù hợp để bảo vệ Biển Đông

05/02/2016 16:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trưa 5/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 cần có chiến lược phù hợp để bảo vệ Biển Đông

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Tại buổi tiếp Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu 5 báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn đóng quân cũng như công tác chăm lo cho đời sống các gia đình có công, lực lượng cán bộ chiến sĩ và đồng bào trong dịp Tết đến, Xuân về. Theo Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, Bộ Tư lệnh Quân khu đã dành 48 tỷ đồng tặng quà Tết gia đình chính sách và chăm lo tết cho bộ đội tại 11 tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu. Đồng thời đưa bộ đội về đón Tết với các bản làng vùng sâu, vùng xa thuộc các tỉnh Tây Nguyên, ứng trực 100% quân số trong những ngày Tết.

Khẳng định vai trò to lớn của quân đội trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ độc lập, tự chủ, tự do và toàn vẹn lãnh thổ, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân của lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Quân khu đóng trên địa bàn chiến lược, nhạy cảm trong mặt trận quốc phòng ở thời điểm kháng chiến chống Mỹ lẫn giai đoạn hiện nay.

Trong kháng chiến, cán bộ chiến sĩ Quân khu 5 với truyền thống hào hùng, bất khuất luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đây là chiến trường ác liệt nhất, nơi hi sinh nhiều nhất mà lịch sử mãi mãi ghi nhận.

Với truyền thống qúy báu đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 giữ vững truyền thống kiên cường, tinh thần chịu đựng gian khổ hy sinh, phát huy sức mạnh quân đội, sẵn sàng chiến đấu cũng như giúp dân trong những trường hợp khẩn cấp, thiên tai, lũ lụt. Đặc biệt, công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội luôn cần được quan tâm như hiện nay.

Phó Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 đã làm được trong năm qua. Trước thềm năm mới 2016, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng cán bộ, chiến sĩ Quân khu thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững thế trận chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân.

“Nhiệm vụ của các đồng chí là luôn luôn kiên trì, kiên nhẫn đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác trong thời kì mới. Những tình huống phức tạp sẽ xảy ra ở các khu vực nhạy cảm. Các đồng chí không được nóng vội mà phải có bước đi, chiến lược phù hợp để bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ Biển Đông và vùng đặc khu kinh tế 200 hải lý của Việt Nam trên biển” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng vũ trang Quân khu 5 cần có chiến lược phù hợp để bảo vệ Biển Đông