Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại các quốc gia

PV(TH)| 06/10/2018 11:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cùng với niềm tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nhiều quốc gia trên thế giới đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng nhớ về ông.

Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại các quốc gia

Tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện, cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Sáng 6/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Dự Lễ viếng có tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện và đông đảo đại diện cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Thay mặt Đảng ủy, tập thể Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, Đại biện Phạm Thanh Bình đã đọc điếu văn bày tỏ niềm xúc động và tiếc thương vô hạn đối với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; nhấn mạnh những đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc qua hơn 80 năm hoạt động và công tác của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, một cán bộ lãnh đạo lão thành xuất sắc của Đảng và Nhà nước; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện, cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Đại biện Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, với 101 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là bậc lão thành cách mạng đã trải qua cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc; trực tiếp tham gia và đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp vĩ đại đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa do Đảng ta và Bác Hồ lãnh đạo; được giao nhiều trọng trách khác nhau và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn quan trọng.

Đồng chí đã cùng lãnh đạo Ðảng, Nhà nước nghiên cứu đưa ra nhiều quyết sách mang ý nghĩa lịch sử; trực tiếp hoạch định và quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp mang tầm chiến lược, đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, bước đầu định hình được thể chế kinh tế mới, tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp tục tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã ghi đậm dấu ấn lãnh đạo trong tiến trình hội nhập quốc tế, phá thế bị bao vây, cấm vận của nước nhà; thực hiện bình thường hóa quan hệ với một số nước trong đó có Trung Quốc, Hoa Kỳ; đưa Việt Nam gia nhập các tổ chức quốc tế quan trọng, từ đó mở ra cục diện đối ngoại mới chưa từng có của Việt Nam.

Trong giờ phút tiếc thương và xúc động, Đại biện Phạm Thanh Bình cùng tập thể Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam, lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã cùng nhau hướng về Tổ quốc, thắp hương và kính cẩn nghiêng mình để tưởng nhớ và vĩnh biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Sau Lễ viếng, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sẽ mở sổ tang trong các ngày từ 6 – 8/10/2018 để đại diện chính quyền sở tại và các ngoại giao đoàn tại Trung Quốc đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại các quốc gia

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức trọng thể Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Tại Phnom Penh, Campuchia, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức trọng thể Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm ăn, học tập tại Campuchia đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, ôn lại tiểu sử và những cống hiến to lớn của đồng chí Đỗ Mười trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức trọng thể Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười có đại diện Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Đảng Nhân dân Campuchia, lãnh đạo các bộ, ban, nghành của Campuchia, Chính quyền đô thành Phnom Penh và Đại sứ, đại biện nhiều nước trong ngoại giao đoàn tại Campuchia.

Nhân dịp này, Quốc vương Norodom Sihamoni, Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cũng đã gửi thư chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trong thư chia buồn, Quốc vương Norodom Sihamoni đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc nhất khi nhận được tin nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần; nhấn mạnh sự ra đi của ông là nỗi đau mất mát một nhà lãnh đạo xuất sắc và đáng quý của dân tộc và nhân dân Việt Nam.

Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại các quốc gia

Đại sứ Cuba tại Thái Lan ghi sổ tang

Trước đó ngày 5/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để các cá nhân, tổ chức, cộng đồng người Việt, đại diện các phái đoàn ngoại giao tại Thái Lan, chính quyền sở tại tới viếng và ghi sổ tang.

Sáng 5/10, tại Đại sứ quán Việt Nam, toàn thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và đại diện Hội người Thái gốc Việt do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nguyễn Hải Bằng dẫn đầu đã dành một phút mặc niệm, thắp hương tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trong bầu không khí trang nghiêm, xúc động, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng đã nhắc lại những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư trong hơn 70 năm công tác liên tục của ông phục vụ Đảng và đất nước.

Sau khi sổ tang được mở, cựu Thủ tướng Thái Lan Chuan Leekpai là nhân sỹ sở tại đầu tiên đến chia buồn và ghi sổ tang.

Cũng trong ngày đầu tiên, đại diện cộng đồng kiều bào trên toàn Thái Lan, đại sứ, đại diện các phái đoàn ngoại giao Cuba, Singapore, Australia, Lào… cũng đã đến chia buồn và ghi sổ tang

Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Thái Lan sẽ kéo dài đến hết ngày 6/10.

Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại các quốc gia

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức trang trọng lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Tại Seoul, trong bầu không khí trang nghiêm, xúc động, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Seoul do Đại sứ Nguyễn Vũ Tú dẫn đầu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đến viếng và tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về phía Hàn Quốc có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cho hyun; đại diện đảng Dân chủ cầm quyền, ông Lee Jae-Hwi; đại diện dòng họ Lý, ông Lý Thừa Vĩnh.

Ngoài ra, nhiều đoàn Đại sứ quán các nước tại Hàn Quốc như Nga, Lào, Qatar, Nigeria, Papua New Guinea, Panama, Kazakhstan, Mỹ, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất, Campuchia, Cote d'Ivoire cũng đã đến viếng và ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ kéo dài đến hết ngày 6/10

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại các quốc gia