Lào Cai có tân Bí thư Tỉnh ủy

Trọng Bằng| 16/10/2020 14:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (nhiệm kỳ 2016-2021) được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã tổ chức ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ 55 đại biểu được giới thiệu, Đại hội tín nhiệm bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2020 -2025.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lào Cai có tân Bí thư Tỉnh ủy

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong phát biểu tại Đại hội

Đặc biệt, đồng chí Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (nhiệm kỳ 2016-2021) được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại lễ ra mắt Ban Chấp hành, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, với vị trí công tác mới, đồng chí sẽ cùng Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ qua các thời kỳ. Kế thừa, phát huy những thành quả của Ban Chấp hành các khóa trước, khắc phục khó khăn, thách thức của tỉnh vùng cao, biên giới, khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế để cùng Đảng bộ tiếp tục xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng đổi mới và phát triển.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai hứa phấn đấu, rèn luyện đạo đức cách mạng, ra sức học tập, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, tăng cường kỷ cương, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, tạo sức mạnh tổng hợp để triển khai thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đồng chí Đặng Xuân Phong cũng bày tỏ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với tỉnh Lào Cai; sự ủng hộ thường xuyên, nhiệt tình của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ Đại hội lần thứ XVI giao phó, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại hội cũng đã bầu 17 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, tại xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Phong là tiến sỹ kinh tế.

Trước khi được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Lào Cai, ông Phong từng trải qua các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 – 2016, Phó Bí thư tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai có tân Bí thư Tỉnh ủy