Lãnh đạo Quốc hội tiếp, hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Ngọc Mai| 19/12/2019 18:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Ogawa Toshio đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Lãnh đạo Quốc hội tiếp, hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Ogawa Toshio.

Chiều ngày 19/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Ogawa Toshio, nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu Thượng viện Nhật Bản thăm và làm việc tại Việt Nam, theo lời mời của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng nhân dân Nhật Bản bước vào triều đại mới của Nhật hoàng Naruhito có niên hiệu "Lệnh Hòa," chúc mừng ngài Ogawa Toshio được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Phó Chủ tịch Thượng viện Ogawa Toshio.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng tin tưởng, với cương vị mới và sau chuyến thăm lần này, Phó Chủ tịch Ogawa Toshio sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước và Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và phối hợp chặt chẽ với Thượng viện Nhật Bản để triển khai có hiệu quả các kết quả của cuộc hội đàm.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ogawa Toshio cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tham dự Lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito; chân thành cảm ơn Việt Nam đã luôn dành sự chia sẻ, ủng hộ cả về tinh thần và vật chất khi Nhật Bản gặp thiên tai.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Thượng viện Ogawa Toshio đánh giá, mối quan hệ "đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á" giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp.

Hai nước thường xuyên trao đổi Đoàn cấp cao và các cấp. Nhiều lĩnh vực hợp tác rất hiệu quả. Sự tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố và thúc đẩy.

Phó Chủ tịch Thượng viện Ogawa Toshio khẳng định, chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Thượng viện Nhật Bản lần này rất hiệu quả, chắc chắn sẽ đóng góp tích cực cho mối quan hệ giữa Quốc hội hai nước và hai nước.

Năm 2018, Việt Nam và Nhật Bản đã kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với rất nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa đã được hai nước tổ chức.

Phó Chủ tịch Thượng viện Ogawa Toshio tin tưởng, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa và ông rất vinh dự được đóng góp vào sự phát triển này.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ "đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á" với Nhật Bản. Hai nước chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Việt Nam đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ ODA của Nhật Bản thời gian qua, góp phần giúp Việt Nam phát triển đất nước, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế và giải quyết các hậu quả chiến tranh, nhất là vấn đề rà phá bom mìn, hậu quả của chất độc hóa học...

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Nhật Bản với kinh nghiệm và công nghệ kỹ thuật cao sẽ tiếp tục hỗ trợ, tư vấn giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề này.

Trong tổng thể quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Thượng viện Ogawa Toshio cùng đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quốc hội/Nghị viện hai nước.

Trao đổi Đoàn giữa Lãnh đạo cấp cao cơ quan lập pháp hai nước và nhất là giao lưu, hợp tác giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản và Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt diễn ra sôi động, hiệu quả, đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Hai Bên nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc ở các cấp, đặc biệt là cấp cao; phát huy vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản và Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt tăng cường giao lưu giữa các nghị sỹ hai nước, nhất là nghị sỹ trẻ và nữ nghị sỹ hai nước để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động.

Quốc hội/Nghị viện hai nước quan tâm giám sát việc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực; ủng hộ hai Chính phủ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Thượng viện Nhật Bản ủng hộ việc khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư tại Việt Nam, tạo điều kiện để các công ty Việt Nam tham gia vào chuỗi các nhà cung cấp, chuyển giao công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn tăng cường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác địa phương, hợp tác phát triền nguồn nhân lực; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động tại Nhật Bản.

Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và thế giới, trong các vấn đề khu vực và quốc tế quan tâm, đặc biệt khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch AIPA 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Nhật Bản tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Phó Chủ tịch Thượng viện Ogawa Toshio nhấn mạnh, các thượng nghị sỹ Nhật Bản đều rất ủng hộ chính sách phát triển quan hệ với Việt Nam.

Riêng với vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh, Phó Chủ tịch Thượng viện Ogawa Toshio cho rằng, đây không chỉ là vấn đề thuộc về quan hệ hợp tác giữa hai nước mà còn là vấn đề nhân đạo. Ông tin tưởng, Nghị viện, Chính phủ Nhật Bản sẽ ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này.

Lãnh đạo Quốc hội tiếp, hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Ogawa Toshio

Trước đó chiều 18/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Ogawa Toshio.

Tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc mừng đất nước và nhân dân Nhật Bản bước vào triều đại mới của Nhật hoàng Naruhito với niên hiệu “Lệnh Hòa”; tin tưởng chắc chắn dưới triều đại mới, đất nước và nhân dân Nhật Bản sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước thịnh vượng, phồn vinh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng, quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác tin cậy. Hiện nay, Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam với thương mại hai chiều 11 tháng đầu năm 2019 đạt 36,7 tỷ USD. Nhật Bản cũng là đối tác lớn nhất về hợp tác viện trợ phát triển chính thức (ODA), nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 trong tổng số 132 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, đối tác thứ 3 về du lịch và thứ 4 về thương mại.

Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Ogawa Toshio bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại Việt Nam; chân thành cám ơn Việt Nam đã luôn ủng hộ Nhật Bản cả về vật chất và tinh thần khi Nhật Bản hứng chịu thiên tai. Phó Chủ tịch Thượng viện Ogawa Toshio nhấn mạnh, hiện nay, giao lưu hợp tác giữa Quốc hội hai nước đang phát triển mạnh mẽ và đã góp phần tăng cường mối quan hệ hai nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, Việt Nam và Nhật Bản có nhiều thế mạnh có thể bổ sung, hỗ trợ nhau phát triển, nhất là trong bối cảnh hiện nay hai nước đều là thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nên sẽ có nhiều cơ hội để đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ CPTPP nói chung và giữa hai nước nói riêng. Hai nước đã ký kết hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất. Nhật Bản liên tục cung cấp ODA những năm gần đây cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam. Về hợp tác lao động, hiện Việt Nam đứng thứ nhất về số lượng thực tập sinh nước ngoài tại Nhật Bản với khoảng 190.000 người. Quan hệ hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa hai nước phát triển dưới nhiều hình thức. Nhật Bản là một trong những nước viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho ngành giáo dục đào tạo của Việt Nam. Số lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản đến tháng 6.2018 khoảng 80.683 người. Nhật Bản đang hợp tác để nâng cấp 4 trường đại học của Việt Nam đạt đại học chất lượng cao…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, trong năm 2020, các nhà Lãnh đạo Nhật Bản sẽ phối hợp, ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA.

Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất cho rằng, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản và các Nghị sĩ giữa hai nước thời gian qua không ngừng được tăng cường. Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với nhau, mong muốn thông qua kênh ngoại giao nghị viện hai nước, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, giao lưu nhân dân, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, cùng nhau chia sẻ các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm. Đặc biệt, nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản đang hoạt động rất tích cực và đóng góp lớn cho mối quan hệ giao lưu giữa hai nước.

Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, hai bên quan tâm, duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước và lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước. Quốc hội/Nghị viện hai nước ủng hộ Chính phủ triển khai hiệu quả các Hiệp định, các chương trình hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; phối hợp chặt chẽ tại các Diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực.

Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản nêu rõ, Nhật Bản ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Về vấn đề Biển Đông, Nhật Bản luôn ủng hộ quan điểm của Việt Nam giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); các bên liên quan cần thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm tiến tới hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), bảo đảm tự do hàng hải và tự do hàng không.

Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản mong muốn, thời gian tới, Lãnh đạo hai nước, lãnh đạo Quốc hội/Nghị viện và các cơ quan của Quốc hội/Nghị viện hai nước sẽ tăng cường các chuyến thăm lẫn nhau, cùng trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong các lĩnh vực đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Quốc hội tiếp, hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản