Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Ngọc Mai| 02/04/2018 08:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các buổi tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị GMS 6.

Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Tại buổi tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Trung Quốc vừa tổ chức thành công Kỳ họp Lưỡng hội, Kỳ họp đầu tiên của Nhân đại và Chính hiệp Trung Quốc khóa mới diễn ra sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, có ý nghĩa quan trọng cụ thể hóa các chủ trương, đường lối Đại hội 19, bầu ra Ban Lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ khóa mới của Trung Quốc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, mối quan hệ láng giềng hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp là tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần được giữ gìn, kế thừa và không ngừng phát huy.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc; sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ này.

Chủ tịch nước đề nghị hai nước tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, tập trung vào các mặt: tăng cường tin cậy về chính trị, duy trì giao lưu, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao và đẩy mạnh giao lưu trao đổi giữa bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân hai nước.

Hai bên cần quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận giữa hai nước; thúc đẩy kinh tế, thương mại, đầu tư cho tương xứng với quan hệ chính trị hai nước; tạo điều kiện thuận lợi tăng cường giao lưu, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các tầng lớp nhân dân.

Các bộ, ngành, địa phương hai bên cần tăng cường kết nối về kinh tế, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững; mở rộng và nâng cao hiệu quả các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên xử lý tốt vấn đề trên biển trên tinh thần tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế. Hai bên cần thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển và các quy định của luật pháp quốc tế để giải quyết hòa bình tranh chấp trên biển đồng thời, hai bên cần kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chuyển lời cảm ơn của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện chúc mừng nhân dịp Chủ tịch Tập Cận Bình được bầu lại làm Chủ tịch nước và Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc luôn coi trọng và sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung Quốc-Việt Nam.

Trung Quốc sẽ nghiêm túc thực hiện Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc; mong hai bên kiểm soát và không làm phức tạp tình hình, xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển.
 

Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh TTXVN

Trước đó ngày 31/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6 của Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của Trung Quốc đối với quan hệ song phương và việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh GMS lần này.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Trung Quốc vừa tổ chức thành công Kỳ họp Lưỡng hội, bầu ra Ban Lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ khóa mới; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, việc duy trì quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh là phù hợp với lợi ích căn bản, lâu dài của nhân dân hai nước, góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tiếp tục thúc đẩy xu thế phát triển tích cực của quan hệ hai nước như thể hiện qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và giữa các Bộ, ngành, địa phương. Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển nhanh, nhưng quy mô và mức độ hợp tác vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên, một số vướng mắc, tồn tại cần tiếp tục được giải quyết và triển khai hiệu quả hơn để đem lại những lợi ích to lớn hơn nữa cho cả hai bên.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tích cực trao đổi, triển khai các biện pháp thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững; trong đó có việc Trung Quốc tạo điều kiện nhập khẩu thuận lợi cho các sản phẩm của Việt Nam; đầu tư các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường và tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc; triển khai các dự án hợp tác theo đúng thỏa thuận, bảo đảm chất lượng và tiến độ; đẩy nhanh việc triển khai hợp tác trên các lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ, tài chính, tiền tệ; tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, như Ngân hàng AIIB và các ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư khác của Trung Quốc; triển khai hiệu quả các khoản viện trợ Trung Quốc dành cho Việt Nam.

Về vấn đề trên biển, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, “Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc;” tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; tích cực thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển có tiến triển thực chất, kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6; khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc coi trọng và sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung-Việt; nắm bắt cơ hội tăng cường hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực với chất lượng cao; kiểm soát tốt tình hình và xử lý thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, không ngừng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị