Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc

Ngọc Mai| 26/03/2019 20:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc Lee Hae-chan, dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc sang thăm Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc Lee Hae-chan.

Chiều 26/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ngài Lee Hae-chan, Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc sang thăm Việt Nam.

Chủ tịch Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đảng và Nhà nước Việt Nam dành cho Đoàn; bày tỏ ấn tượng trước sự thay đổi và phát triển nhanh chóng của Việt Nam.

Ông cũng thông báo một số nét về tình hình kinh tế-xã hội Hàn Quốc gần đây và chủ trương, quan điểm của Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc về chính sách đối ngoại và phát triển đất nước; mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc với Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần đưa quan hệ hai nước và nhân dân hai nước Hàn Quốc-Việt Nam phát triển lên tầm cao mới.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh ông Li He-chan dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc sang thăm Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần này của ông Li He-chan và Đoàn là cơ hội để lãnh đạo hai đảng trao đổi tiếp xúc, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai đảng ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác; đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm hiện thực hóa Bản ghi nhớ, góp phần thiết thực tạo dựng cơ sở quan trọng để củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc.

* Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc.

Trong bầu không khí hữu nghị, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng, mỗi nước.

Chủ tịch Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc Li He-chan bày tỏ ngưỡng mộ đối với đất nước, con người Việt Nam; sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; chúc Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh.

Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng đã đi sâu trao đổi ý kiến về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước trong thời gian tới; cùng chia sẻ thông tin, quan điểm về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Sau buổi hội đàm, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân và ông Kim Kyun-hyup, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Tổng Thư ký Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc, ông Lee Hae-chan

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc, ông Lee Hae-chan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hàn Quốc tạo thuận lợi, hướng dòng vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam.

Hoan nghênh ông Lee Hae-chan và đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Đồng hành cầm quyền Hàn Quốc thăm Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi được biết Chủ tịch Đảng đã có buổi làm việc rất hiệu quả với Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Thủ tướng cho rằng, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc phát triển hết sức tốt đẹp thời gian qua.

Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp, thứ hai về ODA và du lịch, thứ ba về thương mại. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư hầu hết vào các lĩnh vực trọng điểm tại khắp các tỉnh, thành của Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng, chuyến thăm của ông Lee Hae-chan sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, ông Lee Hae-chan cho biết, ông đã đến thăm Việt Nam nhiều lần kể từ lần đầu tiên vào năm 1992, năm mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông nhất trí cho rằng, quan hệ hai nước, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư đã phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua.

Ông Lee Hae-chan cho biết, chiều qua, ông đã đến thăm nhà máy của Samsung tại Bắc Ninh với khu sản xuất rất lớn. Đầu tư ở Việt Nam được hơn 10 năm, với sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, các nhà máy của Samsung hoạt động rất hiệu quả. Cùng với các doanh nghiệp Hàn Quốc khác, thành công của Samsung tại Việt Nam cho thấy hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ.

Giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa cũng rất sôi động trên cơ sở hai nước có nhiều điểm tương đồng. Hiện có khoảng 200.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc và có khoảng 180.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam. Ông Lee Hae-chan hy vọng, thời gian tới, giao lưu giữa hai nước sẽ được đẩy mạnh hơn nữa.

Chủ tịch Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp Hàn Quốc, cuộc sống của kiều dân Hàn Quốc tại Việt Nam và cho biết, Chính phủ Hàn Quốc quan tâm bảo trợ công dân Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức chu đáo Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ 2, ông Lee Hae-chan mong muốn Việt Nam ủng hộ tiến trình hòa bình, phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Đảng Dân chủ đồng hành, trên cơ sở bản ghi nhớ mà hai Đảng đã ký kết sáng nay, tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ thúc đẩy và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Hàn Quốc, trong đó thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Thủ tướng nhất trí cho rằng, hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo, tối nay, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng tại vòng loại U23 châu Á 2020, trận đấu mà người dân Việt Nam rất quân tâm. Thủ tướng mong rằng, nếu có thời gian, ông Lee Hae-chan đến xem trận đấu này.

Thủ tướng hy vọng, thời gian tới, giao lưu nhân dân giữa hai nước sẽ được đẩy mạnh.

Về lĩnh vực kinh tế, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lọi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam. Hiện nay đa số các tỉnh, thành phố của Việt Nam có doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư và cơ bản họ đều thành công.

Thủ tướng mong muốn Đảng Dân chủ đồng hành, Chính phủ Hàn Quốc tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc trong hoạt động đầu tư vào Việt Nam, tạo điều kiện dẫn dòng vốn của Hàn Quốc vào Việt Nam; đồng thời khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn này.

Về lĩnh vực thương mại, Thủ tướng đề nghị Đảng Dân chủ đồng hành hỗ trợ Chính phủ hai nước thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại theo hướng cân bằng, bền vững hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 100 tỷ USD vào năm 2020.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc