Lãnh đạo Đảng, Chính phủ tiếp; hội kiến với Tổng thống Ba Lan

Nhóm PV| 29/11/2017 09:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 27-30/11 của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp; hội kiến với vị Tổng thống này.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Quốc yến chào mừng Tổng thống Andrzej Duda

Sau lễ đón, hội đàm và họp báo chung với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vào sáng 28/11, tối cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã chủ trì Quốc yến chào mừng Tổng thống Andrzej Duda và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Ba Lan.

Phát biểu tại Quốc yến, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam đều khắc sâu hình ảnh Ba Lan qua những vần thơ của cố nhà thơ Tố Hữu: “Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan, rừng bạch dương sương trắng nắng tràn...”​

Người Việt Nam biết đến Ba Lan là một đất nước tươi đẹp, có nền văn hóa lâu đời với nhiều di sản và danh lam thắng cảnh nổi tiếng thế giới, quê hương của nhiều danh nhân thế giới như Frederic Chopin, Nicolaus Kopernicus, Marie Cuire và người dân Ba Lan nhân hậu, giàu lòng mến khách.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, tuy cách xa nhau về mặt địa lý, nhưng lịch sử Việt Nam và Ba Lan có nhiều nét tương đồng, vì thế người dân hai nước luôn dành cho nhau sự cảm thông và những tình cảm hữu nghị tốt đẹp nhất.

Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà nhân dân Ba Lan đã dành cho Việt Nam trong suốt những năm đấu tranh gian khổ giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển ngày nay.

“Ba Lan là quốc gia duy nhất hai lần tham gia Ủy ban đình chiến của Liên hợp quốc tại Việt Nam. Hàng loạt các công trình do Ba Lan giúp đỡ xây dựng, như Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam​-Ba Lan hay Trường Phổ thông Trung học Việt Nam​-Ba Lan nay vẫn còn in đậm dấu ấn của tình hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc. Hàng nghìn cán bộ, kỹ sư Việt Nam đã được đào tạo tại các giảng đường Ba Lan, nhiều người trong số họ đã và đang giữ những vị trí quan trọng, tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam-Ba Lan ngày càng tươi đẹp,” Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Điểm lại kết quả cuộc hội đàm thành công tốt đẹp, những văn kiện hợp tác quan trọng được ký kết nhân chuyến thăm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ tin tưởng, với truyền thống lịch sử được thử thách qua năm tháng, với những tiềm năng và triển vọng hợp tác to lớn, với quyết tâm và nỗ lực của hai nước, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ba Lan sẽ ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ tiếp; hội kiến với Tổng thống Ba Lan

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Ba Lan

Cảm ơn lòng hiếu khách của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các nhà lãnh đạo Việt Nam, Tổng thống Andrzej Duda bày tỏ vui mừng được tận mắt chứng kiến những dấu ấn Ba Lan tại Việt Nam, cảm nhận tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho đất nước và người dân Ba Lan.

Đồng tình với những đánh giá của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quan hệ Việt Nam-Ba Lan, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda khẳng định, trong suốt những năm qua người dân Ba Lan luôn cảm nhận được tình cảm trân quý của nhân dân Việt Nam.

Ba Lan là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao, công nhận nước Việt Nam từ cách đây 67 năm.

Tổng thống Andrzej Duda nhấn mạnh, một trong những yếu tố quan trọng góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hai nước chính là những người Việt Nam từng học tập, tốt nghiệp tại các trường đại học Ba Lan, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Ba Lan và cộng đồng người Ba Lan tại Việt Nam, thông qua các hình thức giới thiệu, quảng bá văn hóa Ba Lan tại Việt Nam, văn hóa Việt Nam tại Ba Lan, thúc đẩy giao thương giữa hai nước.

Cùng với đó, những thỏa thuận quan trọng được ký kết trong chuyến thăm Việt Nam lần này đã tạo nền tảng vững chắc để thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Ba Lan và Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật Tổng thống Cộng hòa Ba Lan

Trước đó, chiều cùng ngày, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda đang ở thăm Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ tiếp; hội kiến với Tổng thống Ba Lan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Ba Lan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Ngài Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda sang thăm cấp nhà nước Việt Nam, đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới giữa Việt Nam và Ba Lan. Tổng Bí thư cảm ơn sự giúp đỡ quý báu và hiệu quả mà nhân dân Ba Lan dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển đất nước;

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ba Lan cũng như vị trí, vai trò hiện nay của Ba Lan tại châu Âu, Tổng Bí thư đánh giá cao việc Ba Lan đã tích cực hỗ trợ và hợp tác thiết thực với Việt Nam trong thời gian qua cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Ba Lan.

Tổng Bí thư hoan nghênh kết quả hội đàm cũng như những thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm, nhất trí ủng hộ việc tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai Nhà nước, nhân dân hai nước theo hướng đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của hai bên như khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường, nông nghiệp, chế biến thực phẩm...

Tổng thống Andrzej Duda bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn. Ngài Tổng thống thông báo với Tổng Bí thư một số nét lớn về tình hình Ba Lan gần đây; về kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Tổng thống Andrzej Duda khẳng định Ba Lan hết sức coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Việt Nam; cam kết Ba Lan sẽ nỗ lực thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính, giáo dục-đào tạo, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, truyền thông...

Tổng thống Ba Lan cũng thông báo với Tổng Bí thư về việc thành lập Văn phòng Thương mại Ba Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh để tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước. Ngài Andrzej Duda chúc nhân dân Việt Nam thu được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới nhằm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Andrzej Duda

Cũng trong chiều 28/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda​.

Tại buổi hội kiến, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm Cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Ba Lan; cho rằng chuyến thăm này sẽ đóng góp thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thủ tướng vui mừng và đánh giá cao kết quả hội đàm hết sức thành công với giữa Ngài Tổng thống Andrzej Duda với Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng như có cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ tiếp; hội kiến với Tổng thống Ba Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda

Thủ tướng nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ trong tim tình cảm và sự giúp đỡ của nhân dân Ba Lan trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

Ba Lan đã đào tạo giúp Việt Nam hàng nghìn kỹ sư; nhiều chuyên gia giỏi của Ba Lan đã sang giúp đỡ Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực trùng tu di tích lịch sử.

Chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì lòng hiếu khách, Tổng thống Andrzej Duda chia sẻ, tối qua, ông đã có cuộc gặp mặt rất ý nghĩa với các cựu sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh Việt Nam từng học tập, làm việc, sinh sống tại Ba Lan và cuộc gặp gỡ này đã để lại cho ông những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Ngài Tổng thống đặc biệt quan tâm thúc đẩy quan hệ kinh tế hai nước và cho rằng, hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, trong đó có du lịch.

Ba Lan muốn tăng số khách du lịch nước này sang Việt Nam; hy vọng sớm có đường bay thẳng giữa hai nước. Ba Lan cũng mong muốn tăng cường giao lưu thương mại và cân bằng, hài hòa lợi ích mỗi bên.

Ngài Tổng thống cũng mong muốn Chính phủ Việt Nam tích cực ủng hộ doanh nghiệp Ba Lan đầu tư tại Việt Nam.

Cảm ơn Tổng thống Ba Lan về những tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng kim ngạch thương mại song phương hiện còn thấp xa so với tiềm năng mỗi nước.

Việt Nam khuyến khích cộng đồng Việt Nam sinh sống ở Ba Lan thúc đẩy giao lưu thương mại với các công ty, tập đoàn lớn của Ba Lan.

Do đó Thủ tướng đề nghị thời gian tới, hai bên củng cố khung thể chế hợp tác, tìm kiếm những cơ chế hợp tác hiệu quả hơn; đề nghị hai bên nối lại cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác khoa học, giúp Chính phủ hai nước thúc đẩy hợp tác lĩnh vực này.

Chính phủ Việt Nam hoan nghênh Ba Lan khai trương văn phòng đại diện thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh; hoan nghênh Ba Lan đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực như mỏ địa chất, đóng tàu, chế biến thực phẩm... đồng thời đẩy mạnh hợp tác du lịch, nghiên cứu xúc tiến mở đường bay thẳng Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh​-Warsaw.

Thủ tướng đánh giá cao hai bên ký thỏa thuận hợp tác giáo dục, trong đó Ba Lan nâng số học bổng cho Việt Nam; hai bên cần tăng cường hợp tác trao đổi sinh viên, nhất là các lĩnh vực Ba Lan có thế mạnh như kỹ thuật mỏ.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Ba Lan thúc đẩy EU sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do EU​-Việt Nam (EVFTA), đem lại lợi ích cho hai bên, trong đó có Ba Lan; mong Tổng thống ủng hộ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan sinh sống, làm việc và học tập thuận lợi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc Tổng thống Ba Lan sang thăm Việt Nam lần này là sự kiện quan trọng để đẩy mạnh quan hệ hai nước. Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực hành động, phối hợp với Chính phủ Ba Lan đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan đóng vai trò quan trọng trong duy trì và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Bày tỏ những ấn tượng mạnh mẽ về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Tổng thống Andrzej Duda cho biết, Ba Lan đã chọn Việt Nam là một trong 5 quốc gia có tiềm năng lớn để ưu tiên đẩy mạnh hợp tác.

Chính phủ Ba Lan sẽ hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy EU sớm ký kết và phê chuẩn EVFTA, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Chính phủ tiếp; hội kiến với Tổng thống Ba Lan