Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội hội đàm; tiếp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ

PV| 24/08/2017 10:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi hội đàm; tiếp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông từ ngày 22-24/8.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 23/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi hội đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. Tại cuộc hội đàm, trong bầu không khí thân tình và hữu nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu thăm chính thức Việt Nam, coi chuyến thăm là mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước.

Hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi về tình hình mỗi nước cũng như những vấn đề quốc tế và khu vực cả hai nước cùng quan tâm. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự ngưỡng mộ với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam và đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu về kinh tế-xã hội của Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một trong 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam trong thời gian qua, đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN và mong Việt Nam là cầu nối để Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường quan hệ với các nước ASEAN, một tổ chức có vai trò quan trọng trong khu vực và thế giới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ của ASEAN với các nước, các đối tác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ.

Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội hội đàm; tiếp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ

Về quan hệ chính trị, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, khuyến khích quan hệ hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước. Hai Thủ tướng khuyến khích tăng cường hợp tác giữa các tổ chức hữu nghị hai nước cũng như phát triển quan hệ giữa các thành phố kết nghĩa hai nước, cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế. Thủ tướng Binali Yildirim đề nghị Việt Nam ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ ứng cử vào Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2017-2021 và bày tỏ ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Hai nhà Lãnh đạo chia sẻ những quan ngại về tình hình khủng bố ngày càng gia tăng hiện nay, khẳng định cùng ủng hộ mọi nỗ lực của khu vực, quốc tế nhằm chống khủng bố, mang lại hòa bình, ổn định trên toàn thế giới nói chung và tại các khu vực, trong đó có khu vực Trung Đông.

Hai bên đã trao đổi về tình hình Biển Đông. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim khẳng định ủng hộ các nỗ lực của Việt Nam trong việc duy trì ổn định khu vực nói chung và Biển Đông nói riêng; ủng hộ lập trường của Việt Nam và các nước ASEAN về việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Hai Thủ tướng đã trao đổi sâu sắc về các chủ trương, biện pháp để thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước. Hai Thủ tướng hoan nghênh kết quả cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 7 vào tháng 7 vừa qua, khẳng định hai Chính phủ cam kết phấn đấu đưa kim ngạch thương mại giữa hai nước lên 4 tỷ USD vào năm 2020 thông qua tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đề nghị nghiên cứu để có thể phát triển hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh đoàn doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, mong rằng thông qua các tiếp xúc lần này, các doanh nghiệp sẽ phối hợp, hợp tác cụ thể thúc đẩy trao đổi hàng hóa, đẩy mạnh đầu tư, khuyến khích giao lưu nhân dân, du lịch giữa hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị phía Thổ Nhĩ Kỳ sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, đồng thời đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ bãi bỏ nhiều loại thuế đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như giày dép, sợi, dây cu-roa/băng truyền tải, điều hòa nhiệt độ, điện thoại di động...

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải (đặc biệt là hợp tác hàng hải, đóng tàu, đào tạo thủy thủ; khuyến khích hợp tác giữa các hãng hàng không hai nước như Turkish Airline và Vietnam Airlines), khoa học–công nghệ, văn hóa–giáo dục, trao đổi hợp tác giữa các trường đại học hai nước, an ninh–quốc phòng và ngoại giao nhân dân. Thủ tướng Binali Yildirim mong muốn khuyến khích sinh viên hai nước đi học văn hóa, ngôn ngữ của nhau, đề nghị hai bên xem xét cấp học bổng cho sinh viên của nhau.
Hai Thủ tướng nhất trí trong năm 2018, hai nước sẽ cùng phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực và ý nghĩa kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1978-2018).

Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký Thỏa thuận giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Hải quan và Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác và hỗ trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan, Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ về Hợp tác trong lĩnh vực khu tự do/khu chế xuất/khu kinh tế/khu kinh tế đặc biệt, Kế hoạch triển khai hợp tác 2017-2018 giữa Viện Tiêu chuẩn Thổ Nhĩ Kỳ (TSE) và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ

Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào mừng Thủ tướng Binali Yildirim sang thăm Việt Nam. Nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng là dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thành tựu mà Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội hội đàm; tiếp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếpThủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh Quốc hội  

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp; đồng thời cho biết, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Thổ Nhĩ Kỳ-đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam (kim ngạch thương mại hai nước đạt 1,5 tỷ USD năm 2016). 

Đánh giá đầu tư giữa hai nước còn thấp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hội đàm giữa hai Thủ tướng đã thành công tốt đẹp, cùng với những thỏa thuận hợp tác được ký kết, Diễn đàn doanh nghiệp hai nước được tổ chức nhân chuyến thăm sẽ mở ra chương mới với nhiều cơ hội trong hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai nước.

Về hợp tác Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, hai bên duy trì trao đổi đoàn nhưng chưa thường xuyên. Đánh giá cao việc các đại biểu Quốc hội, thành viên Nhóm nghị sỹ hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ-Việt Nam tham gia Đoàn và làm việc với Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng các nghị sĩ hữu nghị sẽ là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Để tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên duy trì, thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai nước tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp và giám sát của các cơ quan Quốc hội, đặc biệt là giám sát việc triển khai hiệu quả những thỏa thuận hợp tác được ký kết trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ đã ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Thủ tướng Binali Yildirim cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp. Bày tỏ vui mừng là Thủ tướng đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Binali Yildirim đã đánh giá cao lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, là dân tộc yêu chuộng hòa bình, Việt Nam đã và đang gìn giữ, phát huy những di sản quý báu do Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại.

Nhận xét Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam là hai nước có nhiều điểm tương đồng, Thủ tướng Binali Yildirim cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia trên đà phát triển mạnh, là cửa ngõ giao thương giữa châu Âu và Trung Đông. Tốc độ phát triển kinh tế giữa hai quốc gia gần tương đương nhau. Đánh giá Việt Nam có vị trí quan trọng trong ASEAN, Thủ tướng bày tỏ mong muốn Việt Nam là cầu nối để Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường quan hệ với các nước ASEAN.

Tại cuộc tiếp, hai bên đã trao đổi về tình hình Biển Đông. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam và các nước ASEAN về việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, tôn trọng luật pháp quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội hội đàm; tiếp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ