Đại tướng Trần Đại Quang thăm và làm việc với Công an Quảng Ninh

Thu Vân| 13/02/2016 15:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (13/2), Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã về thăm và làm việc tại Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đại tướng Trần Đại Quang thăm và làm việc với Công an Quảng Ninh

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang duyệt đội ngũ và thăm cán bộ chiến sỹ Công an Quảng Ninh

Cùng đi với Bộ trưởng Trần Đại Quang còn có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng đã lắng nghe đại tá Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo nhanh tình hình công tác đảm bảo, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), cũng như các công tác, hoạt động khác diễn ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Theo đó, do chủ động làm tốt công tác tham mưu và nỗ lực cao trong tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về ANTT, nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Quảng Ninh thời gian qua và dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 tại địa phương luôn được giữ ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Nhất là công tác an ninh biên giới, nội địa luôn được an toàn; phạm pháp hình sự trên địa bàn năm 2015 giảm 8,1% so với năm 2014, riêng trọng án giảm 7,5%. Công tác điều tra khám phá các vụ án về trật tự xã hội (TTXH) đạt 88,1%; trật tự an toàn giao thông năm 2015 cả 3 chỉ tiêu đều giảm so với năm 2014; công tác quản lý hành chính về TTXH, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp có nhiều tiến bộ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật luôn có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn.

Đặc biệt, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Bính Thân do Bộ Công an phát động, Công an Quảng Ninh luôn đạt và vượt các chỉ tiêu Bộ giao, nhất là trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 6 -12/2) tình hình ANTT ở địa phương luôn ổn định, giữ vững. Số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tiếp tục giảm 39 % so với thời gian trước đó, trong 7 ngày Tết chỉ xảy ra 3 vụ tội phạm về TTXH (giảm 3 vụ so với cùng  kỳ Tết Nguyên đán Ất Mùi). 7 ngày Tết trên địa bàn tỉnh không xảy ra TNGT nghiêm trọng và ùn tắc giao thông. ANTT các địa bàn trọng điểm, khu vực biển đảo, biên giới, cửa khẩu, khu du lịch, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, nơi diễn ra các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, lễ hội đầu năm luôn đảm bảo an toàn. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là quản lý người nước ngoài, vũ khí, vật liệu nổ, pháo, đèn trời... được kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn tối đa.

Đại tướng Trần Đại Quang thăm và làm việc với Công an Quảng Ninh

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc với Công an tỉnh Quảng Ninh

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Ninh; biểu dương những thành tích các chiến công của Công an Quảng Ninh đã đạt được trong năm  2015, nhất là trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, mừng Xuân Bính Thân vừa qua.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cũng đánh giá cao Công an Quảng Ninh đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết Công an Trung ương và các chỉ thị của Bộ, làm giảm tội phạm trên địa bàn, không để phạm pháp hình sự xảy ra, điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao.

Đồng thời, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng lưu ý, Quảng Ninh là địa bàn kinh tế, an ninh quốc phòng trọng điểm của đất nước, năm 2016 cả nước nói chung, Quảng Ninh nói riêng bên cạnh những thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn và thách thức. Bên cạnh đó, năm 2016 còn là năm đầu triển khai Nghị quyết 12 của Đảng cũng là năm đất nước bước vào quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng hơn, bên cạnh thời cơ thuận lợi có nhiều khó khăn thách thức trong đó có vấn đề đảm bảo ANTT, vì vậy, lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Quảng Ninh nói riêng cần phải bám sát thực tế, nghiên cứu làm tốt nhiệm vụ đặt ra, trong bất cứ tình huống nào cũng phải đảm bảo ANTT, phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Để thực hiện được các mục tiêu đó, Công an tỉnh Quảng Ninh cần làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động, không để bất ngờ; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT và quản lý hành chính, đảm bảo mọi thủ tục thông thoáng, giảm phiền hà cho người dân, đồng thời tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, không để tội phạm gia tăng.

Đặc biệt, Công an tỉnh Quảng Ninh cần làm tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng tới công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trên tinh thần chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả. Thực hiện tốt cuộc vận động  Công an chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng đời sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, tạo hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sỹ công an trong nhân dân và du khách.

Thay mặt cán bộ chiến sỹ Công an Quảng Ninh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đỗ Văn Lực đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và hứa, Công an Quảng Ninh sẽ không ngừng đổi mới các biện pháp, chương trình công tác để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra; tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội và nghiệp vụ nhằm đảm bảo giữ vững, ổn định ANTT, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bộ Công an giao, luôn sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, góp phần phục vụ và xây dựng Quảng Ninh ngày càng ổn định, phát triển, xứng đáng với sự tin, yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tướng Trần Đại Quang thăm và làm việc với Công an Quảng Ninh

Bộ trưởng Trần Đại Quang viết lưu bút tại lễ Khai bút đầu năm do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh tổ chức

Nhân dịp về thăm và làm việc tại Quảng Ninh, trong sáng cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đã tới dâng hương tại đền thờ vua Lê Thánh Tông ở núi Bài Thơ thuộc thành phố Hạ Long và dự lễ Khai bút đầu năm do Hội Văn học Nghề thuật tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại đây.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại tướng Trần Đại Quang thăm và làm việc với Công an Quảng Ninh