Đại tướng Trần Đại Quang: Nghệ An cần phát triển bứt phá để xứng với tiềm năng

Xuân Lan| 21/02/2016 13:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nội dung trên được Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An sáng nay (21/2).

Tại buổi làm việc, thay mặt Đảng bộ và chính quyền tỉnh Nghệ An, ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã báo cáo với Đại tướng Trần Đại Quang cùng đoàn công tác của Bộ Công an về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2015 cũng như nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2016.

Năm 2015, tỉnh Nghệ An đã khắc phục khó khăn, hoàn thành được nhiều chỉ tiêu quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Năm 2016, tỉnh Nghệ An tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiểm soát tốt tình hình tội phạm...

Đại tướng Trần Đại Quang: Nghệ An cần phát triển bứt phá để xứng với tiềm năng

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh CAND

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc củng cố hạ tầng giao thông, chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội, góp phần cải thiện và thu hút môi trường đầu tư. Tỉnh Nghệ An cũng đã tập trung chỉ đạo xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh xã hội, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng; thường xuyên nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải quyết kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật, không để đột xuất, bất ngờ, phát sinh các "điểm nóng" phức tạp... Nhân dịp đầu xuân năm mới, đồng chí chúc Nghệ An tiếp tục đạt được nhiều kết quả hơn nữa, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đồng chí Bộ trưởng cũng lưu ý, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Nghệ An cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và vẫn còn một số vụ việc bức xúc, nổi cộm. Năm 2016, tình hình trong nước và trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều hoạt động khó lường; là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Từ đó, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị tỉnh Nghệ An cần quan tâm, chủ động nắm bắt tình hình, xử lý triệt để các vụ việc phức tạp nổi lên trên địa bàn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cần tìm các giải pháp sát đúng, xây dựng các chiến lược trong phát triển, làm sao để Nghệ An bứt phá, phát triển đi lên, xứng đáng với tiềm năng, lợi thế, sự quan tâm của Trung ương đối với tỉnh.

Cùng với chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh cũng cần coi trọng, xử lý tốt các vấn đề phức tạp liên quan đến chính trị, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác nắm, xử lý tình hình, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi cộm về an ninh, trật tự, các vụ việc bức xúc, tạo điều kiện để mọi người dân sống trong môi trường bình yên, ấm no, hạnh phúc.

Thay mặt Đảng bộ và chính quyền tỉnh Nghệ An, ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của Đại tướng Trần Đại Quang đối với tỉnh Nghệ An.

Đại tướng Trần Đại Quang: Nghệ An cần phát triển bứt phá để xứng với tiềm năng

Bộ trưởng Trần Đại Quang trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh

Trước đó, vào chiều 20/2, Đại tướng GS.TS Trần Đại Quang cùng GS.TS. Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã dự Hội thảo khoa học phát triển du lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ đã được tổ chức tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Hội thảo được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức của các địa phương về tầm quan trọng của tính liên kết ngành, liên kết vùng và xã hội hóa cao trong phát triển du lịch bền vững. Để khai thác, phát huy tối đa tiềm năng du lịch địa phương, nhất là trong bối cảnh hội nhập, liên kết vùng được xác định là hướng đi chiến lược để phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần xây dựng miền Trung - mảnh đất giàu di sản ngày càng văn minh và giàu đẹp. Phát biểu tại Hội thảo này, đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định du lịch luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, với tầm nhìn đến năm 2020 phấn đấu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên du lịch, tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao có khả năng cạnh tranh trong nước, khu vực; xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, tạo đột phá để thu hút du khách từ các thị trường tiềm năng nhằm tạo bước phát triển mới cho ngành du lịch phù hợp với đặc điểm tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc - Nam Trung Bộ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng đoàn công tác cũng đã đến dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Dịp này, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã đến thắp hương tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Nhậm – ông nội Bác Hồ; dâng hương tưởng niệm tại phần mộ và Nhà tưởng niệm 217 liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh; dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung ở núi Dũng Quyết, phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại tướng Trần Đại Quang: Nghệ An cần phát triển bứt phá để xứng với tiềm năng