Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

Ngọc Mai| 12/02/2018 14:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, sáng nay (12/2), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dâng hương, tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội...

Trong không khí thiêng liêng tại Nhà 67 - nơi Bác đã sống và làm việc những ngày tháng cuối cùng trước khi về cõi vĩnh hằng, trong không khí trang nghiêm, thành kính, thay mặt Quốc hội, cử tri và đồng bào cả nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các thành viên trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Nhà 67 – được gọi tên theo năm xây dựng và hoàn thành công trình (năm 1967), được xây dựng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị bố trí nơi làm việc của Bác để phòng tránh chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc. Nơi đây, Bác đã tiếp các vị lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam, Quân khu V ra họp và làm việc. Căn nhà này cũng là nơi Người dưỡng bệnh và qua đời.

Xúc động khi xem lại những kỷ vật giản dị, đơn sơ nhưng vô cùng quý giá gắn liền với cuộc sống hàng ngày của Bác Hồ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương tập thể cán bộ, công nhân viên Khu di tích đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ nguyên vẹn các kỷ niệm và hiện vật gắn với cuộc đời của Bác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý cán bộ, công nhân viên Khu di tích tiếp tục nỗ lực trong việc giữ gìn, bảo quản các kỷ vật, tư liệu về Bác cho các thế hệ mai sau, làm tốt việc giới thiệu với nhân dân cả nước và bạn bè, du khách quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Cũng trong sáng 12/2, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã thắp nén hương thơm tưởng nhớ, tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn, vì dân, vì nước của Bác Hồ kính yêu - Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc... Lãnh đạo thành phố hứa sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp chung vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ