Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Kazakhstan

PV| 18/10/2017 09:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Kazakhstan từ ngày 16- 18/10, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã có các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc quan trọng với các nhà lãnh đạo cấp cao của Kazakhstan.

Chào xã giao Thủ tướng Kazakhstan Bakytzhan Sagintayev

Chiều 17/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Astana, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chào xã giao Thủ tướng Kazakhstan Bakytzhan Sagintayev.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Thủ tướng Bakytzhan Sagintayev đã dành thời gian cho cuộc tiếp; trân trọng chuyển lời chào, lời thăm hỏi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Thủ tướng Bakytzhan Sagintayev. Nêu rõ mục đích chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam nhằm củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và giữa cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng Kazakhstan tiếp tục đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Kazakhstan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Kazakhstan Bakhytzhan Sagintayev

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Kazakhstan không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước đã góp phần củng cố sự tin cậy chính trị và động thực thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Cảm ơn và đánh giá cao việc Kazakhstan đã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn hai nước tiếp tục duy trì và tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, tăng cường hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau.

Thủ tướng Bakytzhan Sagintayev đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam diễn ra vào đúng năm hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhất trí với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về những kết quả bước đầu tích cực trong hợp tác kinh tế thương mại kể từ sau khi hai nước ký kết và triển khai Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu, song Thủ tướng Bakytzhan Sagintayev cũng cho rằng kết quả này còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. Để khai thác tối đa những lợi ích mà Hiệp định mang lại cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương, hai bên nhất trí cần đánh giá thực chất kết quả 1 năm triển khai Hiệp định, từ đó rút kinh nghiệm và tìm ra biện pháp triển khai hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Đề cập đến quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua đã không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên cả bình diện song phương và đa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thông báo với Thủ tướng Bakytzhan Sagintayev về kết quả hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin, hai bên đã thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ hợp tác giữa Chính phủ hai nước trên cơ sở xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Kazakhstan tiếp cận thị trường Việt Nam, tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu thị trường và xúc tiến hợp tác trên tinh thần hiệu quả, hai bên cùng có lợi; đề nghị Thủ tướng Bakytzhan Sagintayev và Chính phủ Kazakhstan tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tới Kazakhstan tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Kazakhstan

Trước đó, trưa 17/10, giờ địa phương, (chiều cùng ngày, giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Kazakhstan Kassym Zhomart Tokayev.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chân thành cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Kassym Zhomart Tokayev đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị; nêu rõ, chuyến thăm chính thức Kazakhstan lần này của Đoàn nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và hai cơ quan lập pháp, bàn và thống nhất những lĩnh vực mới có khả năng mở rộng hợp tác giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Kazakhstan phát triển lên tầm cao mới.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Kazakhstan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Kazakhstan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo với Chủ tịch Thượng viện về kết quả hội đàm tốt đẹp với Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin; nêu rõ, hai bên đã thảo luận và nhất trí nhiều nội dung hợp tác cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, xây dựng khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt của hai nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn, hai bên quan tâm thúc đẩy, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch.

Chủ tịch Thượng viện Kassym Zhomart Tokayev vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Kazakhstan; đánh giá, đây là chuyến thăm có nghĩa lịch sử, bởi lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Kazakhstan.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng nhận thấy, quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước đang không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội Việt Nam mong muốn củng cố và tăng cường hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Kazakhstan trên bình diện song phương cũng như trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai bên xây dựng và phát huy cơ chế tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như: IPU, APPF...; trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm; tăng cường trao đổi đoàn các cấp; phối hợp giám sát thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký giữa hai nước và tạo dựng cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Đánh giá Kazakhstan và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, Chủ tịch Thượng viện Kassym Zhomart Tokayev bày tỏ đồng thuận với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về việc hai bên cần tiếp tục thúc đẩy nhiều lĩnh vực hợp tác nhằm củng cố nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời khai thác, phát huy tốt các tiềm năng của mỗi nước.

Chủ tịch Thượng viện Kassym Zhomart Tokayev nêu rõ, kim ngạch thương mại song phương dù đã có nhiều tiến triển tích cực, nhưng kết quả hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Chính vì vậy, các nghị sỹ, nhóm nghị sỹ hữu nghị của hai nước cần tăng cường hợp tác, thúc đẩy Chính phủ, góp phần đưa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư… giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tận dụng tối đa những ưu đãi, cơ hội mà Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu mang lại.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Thượng viện Kassym Zhomart Tokayev nhất trí cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch giáo dục, đào tạo; tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa và hợp tác nhân dân tại mỗi nước.

Hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan

Sáng cùng ngày, tại tòa nhà Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan, sau lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ðoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nurlan Nigmatulin đã có cuộc hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin đã dành cho Ðoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo; đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức lần này nhằm thúc đẩy, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Kazakhstan nói chung và giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Kazakhstan nói riêng. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Kazakhstan dành cho Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; đồng thời cho rằng, đây là tài sản quý báu, nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao thành tựu chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa mà Kazakhstan đạt được trong những năm qua; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, nhân dân Kazakhstan sẽ tiếp tục gặt hái những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Kazakhstan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan

Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin bày tỏ vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ðoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam; cho rằng, chuyến thăm của Ðoàn mang tính lịch sử bởi đây là lần đầu Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Kazakhstan, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những đối tác chính trị quan trọng ở Ðông - Nam Á của Kazakhstan; tin tưởng, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lần này sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa hai Quốc hội nói riêng. Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin cho biết, gần đây Kazakhstan tổ chức thành công Triển lãm thế giới 2017 (EXPO 2017) tại thủ đô A-xta-na, theo đó Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin đánh giá, gian triển lãm của Việt Nam là sự kết hợp giữa quá khứ và hiện đại, đã thu hút được nhiều khách tham quan, tìm hiểu.

Hai nhà lãnh đạo nhận định, việc triển khai Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hai nước. Hai bên cần tranh thủ ưu đãi thuế quan mà Hiệp định này mang lại, đẩy mạnh xuất, nhập khẩu hàng hóa. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên cần đánh giá thực chất kết quả một năm triển khai Hiệp định, từ đó rút kinh nghiệm và đưa ra những biện pháp hữu hiệu để tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa. Hai bên cũng nhất trí để hai nước tiếp tục triển khai và phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Kazakhstan về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật; sớm tổ chức khóa họp lần thứ 8 của Ủy ban; cho rằng, những năm qua, quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển toàn diện. Việc trao đổi đoàn giữa hai nước diễn ra ở tất cả các cấp. Hai bên cần tăng cường hơn nữa hợp tác trên tất cả các kênh, giữa các đảng chính trị, nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan cho rằng, hiện nay Việt Nam là nước có nền kinh tế phát triển và làm tốt vấn đề xã hội. Kazakhstan mong muốn trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực lập pháp; đồng thời đề nghị hai nước mở rộng hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn và mở rộng, thông qua kênh các nghị sĩ hữu nghị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Kazakhstan là kênh quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Quốc hội Việt Nam mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ song phương, cũng như hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Kazakhstan trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Kazakhstan