Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Australia hội đàm, gặp gỡ báo chí

Trọng Bằng| 24/05/2018 17:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 24/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội đàm với Toàn quyền Australia Peter Cosgrove. Ngay sau đó, 2 nhà lãnh đạo đã cùng gặp gỡ báo chí.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Toàn quyền Australia

Cùng tham dự hội đàm về phía Việt Nam có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam; Lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Công Thương, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về phía Australia có Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Australia tại Việt Nam Craig Chittick cùng một số quan chức của Văn phòng Toàn quyền Australia.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Australia hội đàm, gặp gỡ báo chí

Chủ tịch nước Trần Đại Quang vàToàn quyền Australia Peter Cosgrove tiến hành hội đàm

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Ngài Peter Cosgrove lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Toàn quyền Australia; đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018) và 20 năm thiết lập quan hệ quốc phòng (1998-2018); tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia.

Toàn quyền Peter Cosgrove bày tỏ vui mừng thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; chúc mừng những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và quốc tế; khẳng định Australia luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị với Việt Nam và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược vừa được thiết lập giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả của quan hệ Việt Nam-Australia trong thời gian qua; đánh giá cao việc thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp, đặc biệt, riêng trong sáu tháng gần đây đã có bốn đoàn lãnh đạo cấp cao hai nước, thể hiện sự coi trọng của hai bên đối với việc củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau trong bối cảnh quan hệ hai nước được nâng tầm.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai rộng khắp các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, từ Trung ương đến địa phương, để tăng cường nhận thức của người dân hai nước, nhất là trong tầng lớp thanh niên, sinh viên, về quan hệ Việt Nam-Australia.

Hai bên đánh giá hợp tác kinh tế-thương mại đạt được nhiều kết quả tích cực, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 đạt gần 6,5 tỷ USD, trong đó các mặt hàng nông-thủy sản và hoa quả nhiệt đới Việt Nam bắt đầu chiếm tỷ trọng đáng kể; đầu tư của Australia đầu tư vào Việt Nam ở mức khá, với hơn 400 dự án và 1,8 tỷ USD vốn đầu tư, đứng 19/126 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Định hướng quan hệ Đối tác chiến lược trong thời gian tới, hai bên nhất trí củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và lòng tin chiến lược thông qua tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đồng thời xúc tiến các cơ chế, khuôn khổ hợp tác mới thành lập như Đối tác kinh tế, Đối tác nông nghiệp, Đối tác đổi mới sáng tạo, Cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao...; chú trọng đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị của các giới trong xã hội.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai bên cần nỗ lực hơn nữa để làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác trụ cột như an ninh-quốc phòng, kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, viện trợ phát triển...; làm đòn bẩy mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên cần xem xét nghiêm túc các rào cản thương mại có thể ảnh hưởng đến các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của nhau, đối với Việt Nam là các sản phẩm nông-thủy sản; có chính sách khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực Australia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như năng lượng, hạ tầng, viễn thông, tài chính-ngân hàng, khai khoáng, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, du lịch...

Toàn quyền Peter Cosgrove khẳng định Australia sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh, quốc phòng với Việt Nam, chú trọng các lĩnh vực đào tạo, huấn luyện và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; tích cực hỗ trợ Việt Nam giải quyết vấn đề bom mìn, cung cấp thông tin về quân nhân Việt Nam mất tích theo tinh thần Bản Ghi nhớ đã ký năm 2015.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Australia tiếp tục dành ưu tiên trong hỗ trợ ODA cho Việt Nam; khẳng định các dự án phát triển của Australia đang được triển khai hiệu quả ở Việt Nam, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống người dân Việt Nam. Đặc biệt, sau cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh do Chính phủ Australia tài trợ đã được hoàn thành đúng tiến độ và sẽ được khánh thành vào ngày 27/5, trở thành một biểu tượng đẹp cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Australia.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, lao động, thể thao..., là các lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng và dư địa, đồng thời là các lĩnh vực có tác động tích cực, trực tiếp đối với việc tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết số học sinh, sinh viên Việt Nam sang Australia du học đang ngày càng tăng, hiện đạt gần 30.000 người; trong khi đó, Việt Nam đã đón gần 1.000 công dân Australia sang Việt Nam giao lưu, thực tập theo Kế hoạch Colombo Mới.

Toàn quyền Peter Cosgrove bày tỏ ấn tượng với số lượng khách du lịch hai chiều giữa hai nước, đặc biệt khách du lịch Australia sang Việt Nam đã đạt gần 400.000 lượt năm 2017, tăng mạnh so với năm 2016.

Hai bên nhất trí tạo điều kiện cho các hãng hàng không hai nước mở thêm đường bay thẳng giữa các thành phố lớn của hai nước; khuyến khích công dân hai bên tích cực tham gia Chương trình Lao động Kỳ nghỉ.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn và đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng hơn 300.000 người Việt Nam tại Australia có cuộc sống tốt, hòa nhập và đóng góp tích cực cho sở tại cũng như quan hệ hai nước.

Bên cạnh hợp tác song phương, hai bên đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên khẳng định ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; phối hợp lập trường trong vấn đề Biển Đông; hợp tác chặt chẽ trong triển khai Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thân mật và hiểu biết lẫn nhau. Toàn quyền Australia chân thành cảm ơn Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình và trân trọng mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm chính thức Australia vào thời gian thuận tiện.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Australia gặp gỡ báo chí

Sau cuộc hội đàm cấp cao, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Toàn quyền Australia Peter Cosgrove đã có cuộc gặp gỡ báo chí Việt Nam và quốc tế, thông báo về kết quả cuộc hội đàm.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang một lần nữa nhiệt liệt chào mừng Toàn quyền Peter Cosgrove và Đoàn đại biểu cấp cao Australia sang thăm Việt Nam cấp Nhà nước; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm này, đặc biệt khi hai nước vừa thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và đang tiến hành các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 20 năm thiết lập quan hệ quốc phòng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thông báo, hai bên đã có cuộc hội đàm thực chất và hiệu quả, trên tinh thần cởi mở và hữu nghị; hai bên hoan nghênh, đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế-xã hội gần đây tại mỗi nước, cũng như việc hai nước ngày càng nâng cao vai trò, vị thế ở khu vực và thế giới; khẳng định việc coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam- Australia; bày tỏ hài lòng trước sự phát triển sâu rộng của quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, cả trong khuôn khổ song phương và đa phương.

Về các phương hướng lớn để đưa quan hệ hai nước phát triển xứng tầm với khuôn khổ Đối tác chiến lược, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ hai bên sẽ củng cố tin cậy chính trị, lòng tin chiến lược thông qua việc thường xuyên trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh, mở rộng hợp tác giữa các địa phương và đẩy mạnh giao lưu nhân dân.

Hai bên sẽ làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng-an ninh, trên tinh thần củng cố các lĩnh vực đang phát triển tốt đẹp như đào tạo, huấn luyện, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình; đồng thời đẩy mạnh sang các lĩnh vực tiềm năng khác.

Australia tích cực hỗ trợ Việt Nam giải quyết vấn đề bom, mìn, cung cấp thông tin về quân nhân Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, hai bên sẽ xem xét nghiêm túc các rào cản thương mại có thể ảnh hưởng đến các mặt hàng xuất khẩu của nhau; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước đầu tư vào nhau, tạo đột phá cho hợp tác thương mại và đầu tư trong thời gian tới. Việt Nam đánh giá cao Australia tiếp tục dành ưu tiên ODA cho Việt Nam; đặc biệt, cầu Cao Lãnh được hoàn thành đúng tiến độ, sẽ khánh thành vào ngày 27/5/2018.

Hai bên sẽ quan tâm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có tác động tích cực và trực tiếp đối với việc thắt chặt tình tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau, như giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch, lao động...

Hiện gần 30.000 học sinh/sinh viên Việt Nam đang theo học tại Australia; hơn 60.000 du học sinh Việt Nam đã tốt nghiệp tại Australia đang làm việc tại Việt Nam; gần 1.000 sinh viên Australia sang học tập, giao lưu tại Việt Nam theo kế hoạch Colombo Mới.

Năm 2017, gần 400.000 lượt khách du lịch Australia đã đến Việt Nam, hơn 200 công dân Việt Nam đăng ký sang làm việc tại Australia theo chương trình lao động kỳ nghỉ... Đây là các nhân tố quan trọng góp phần tạo sự gắn kết, tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, cần được quan tâm thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Australia Peter Cosgrove đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; thống nhất đánh giá bên cạnh một số tiến triển tích cực, còn tiềm ẩn một số yếu tố có thể tác động tiêu cực đến xu thế hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực, trong đó có khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, an ninh biển.

Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, ASEAN và các thể chế do ASEAN dẫn dắt; phối hợp lập trường trong vấn đề Biển Đông và triển khai Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Toàn quyền Australia Peter Cosgrove trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị; vui mừng sang thăm Việt Nam vào dịp kỷ niệm 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, tiến tới mối quan hệ song phương sâu rộng hơn khi hai nước vừa thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Toàn quyền Australia Peter Cosgrove nhấn mạnh Australia và Việt Nam có quan hệ đối tác kinh tế ngày càng lớn mạnh, cả về thương mại, đầu tư và hợp tác phát triển. Thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 11,9 tỷ USD, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 15 của Australia.

“Vào Chủ nhật này (27/5), Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop sẽ chính thức khánh thành cầu Cao Lãnh, cây cầu được xây dựng từ nguồn vốn đầu tư 160 triệu USD từ Chính phủ Australia. Cây cầu sẽ mãi trường tồn với thời gian, như một biểu tượng về sự hỗ trợ của Chính phủ Australia cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao đời sống và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngài Chủ tịch nước và tôi cũng đã trao đổi về việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ an ninh quốc phòng. Năm 2018 này kỷ niệm 20 năm quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Mối quan hệ này trải khắp các lĩnh vực, như giáo dục và đào tạo, hợp tác về an ninh biển và gìn giữ hòa bình. Cuối năm nay, Australia sẽ giúp Việt Nam đưa các sĩ quan gìn giữ hòa bình đầu tiên của Việt Nam đến Nam Sudan,” Toàn quyền Australia Peter Cosgrove chia sẻ.

Toàn quyền Australia Peter Cosgrove nhấn mạnh, yếu tố quan trọng hơn tất cả đó là tình hữu nghị giữa Australia-Việt Nam được xây dựng trên mối quan hệ bền chặt và lâu đời giữa nhân dân hai nước. Sự đóng góp của gần 300 nghìn người Australia gốc Việt đang tiếp tục làm giàu cho xã hội Australia; những kết nối về giáo dục và du lịch cũng đang ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Lãnh đạo hai nước đều chung quan điểm Australia và Việt Nam còn nhiều tiềm năng tươi sáng để tăng cường hơn nữa quan hệ song phương trong tương lai.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Australia hội đàm, gặp gỡ báo chí