Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Bulgaria

PV| 07/09/2016 20:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 7/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Bulgaria Sotir Tsatsarov nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Bulgaria

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Sotir Tsatsarov, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Bulgaria nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh và chào mừng ngài Sotir Tsatsarov, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao nước Cộng hòa Bulgaria đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria thời gian qua, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp đó.

Chủ tịch nước cho rằng, chuyến thăm của Viện trưởng diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Việt Nam vừa thông qua 7 đạo luật trong lĩnh vực tư pháp. Bên cạnh đó, các cơ quan tư pháp của Việt Nam nói chung và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nói riêng đang nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của chiến lược cải cách tư pháp với mục tiêu xây dựng một nền tư pháp trong sạch vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Đánh giá cao việc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hai nước đã chủ động thiết lập quan hệ hợp tác và ký kết, triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác, Chủ tịch nước đề nghị, để quan hệ hợp tác giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam và Viện Kiểm sát tối cao Bulgaria ngày càng thiết thực và hiệu quả, hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Thoả thuận hợp tác đã ký tháng 4/2015, tập trung vào các lĩnh vực như: trao đổi đoàn các cấp; xây dựng và thực thi pháp luật…

Chủ tịch nước mong muốn hai bên cần trao đổi thông tin kịp thời, phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân sinh sống, làm việc ở hai nước. Đồng thời hai bên cần tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế mà hai bên cùng tham gia.

Về quan hệ Việt Nam - Bulgaria, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Bulgaria. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đánh giá cao, luôn luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà nhân dân Bulgaria đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và quá trình xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến Tổng thống Rosen Plevneliev và các nhà Lãnh đạo khác của Bulgaria.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp đoàn, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Bulgaria Sotir Tsatsarov khẳng định, đối với Bulgaria, nhân dân Việt Nam luôn là những người bạn gần gũi. Bulgaria và Việt Nam có cơ sở phát triển quan hệ thông qua các văn kiện, thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, nhưng nền tảng vững chắc hơn chính là tình hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

Báo cáo với Chủ tịch nước về kết quả hội đàm, Viện trưởng Sotir Tsatsarov cho biết, dư địa hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước còn rất lớn, hai bên đã thỏa thuận về việc trao đổi đoàn, đào tạo kiểm sát viên. Ngành Kiểm sát hai nước đã thống nhất quyết tâm tăng cường quan hệ hợp tác, qua đó đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Bulgaria và Việt Nam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Bulgaria