Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mozambique đến chào từ biệt

PV| 24/02/2018 09:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 23/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mozambique tại Việt Nam Gamiliel Sepul Veda Joao Munguambe tới chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mozambique đến chào từ biệt

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Mozambique Gamiliel Sepul Veda Joao Munguambe tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Gamiliel Sepul Veda Joao Munguambe trên cương vị Đại sứ đầu tiên của Mozambique tại Việt Nam trong nhiệm vụ tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mozambique sáu năm qua.

Việc hai nước đã trao đổi hơn 30 đoàn các cấp và triển khai nhiều dự án hợp tác thành công như Dự án đầu tư viễn thông của Tập đoàn Viettel và Dự án hợp tác nghiên cứu sản xuất cây lương thực, thực phẩm giữa Việt Nam và Mozambique trị giá hơn 2 triệu USD... là thành quả không nhỏ của Đại sứ Gamiliel Sepul Veda Joao Munguambe trong nhiệm kỳ công tác.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam coi trọng Mozambique là người bạn thủy chung, là đối tác ưu tiên hợp tác tại châu Phi; mong muốn hai bên khai thác hiệu quả động lực hợp tác đã hình thành thời gian qua để mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như nông nghiệp chế biến, giao thông vận tải, khai khoáng, giáo dục...

Chủ tịch nước tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Filipe Nyusi, Mozambique tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và duy trì tốc độ phát triển kinh tế ở mức cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn trên chặng đường sự nghiệp mới, với kinh nghiệm đối ngoại và bề dày hiểu biết đã tích lũy về đất nước Việt Nam thời gian qua, Đại sứ Gamiliel Sepul Veda Joao Munguambe sẽ tiếp tục giới thiệu, quảng bá các cơ hội đầu tư kinh doanh của Việt Nam và góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Mozambique nói riêng, với các nước châu Phi nói chung.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng chuyển tới Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe; khẳng định các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Đại sứ quán trong hoạt động thúc đẩy hợp tác song phương, tạo điều kiện thuận lợi để đại sứ mới của Mozambique tại Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ.

Đại sứ Gamiliel Munguambe bày tỏ vinh hạnh khi trở thành Đại sứ Mozambique đầu tiên tại Việt Nam; Đại sứ chuyển lời cảm ơn của Tổng thống Filipe Nyusi tới Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ, tạo điều kiện để Đại sứ quán Mozambique hoạt động hiệu quả; Khẳng định, việc mở Đại sứ quán Mozambique tại Việt Nam là bước ngoặt lớn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Gamiliel Munguambe gửi lời cảm ơn đến các Bộ, ngành và địa phương của Việt Nam đã hỗ trợ hiệu quả Đại sứ quán Mozambique trong thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Đại sứ Gamiliel Munguambe cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mozambique đến chào từ biệt