Chủ tịch nước sắp thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ và Bangladesh

Trọng Bằng| 27/02/2018 19:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, từ ngày 2-4/3 tới và thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, từ ngày 4-6/3 tới.

Chủ tịch nước sắp thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ và Bangladesh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chuyến thăm của Chủ tịch nước và Phu nhân được thực hiện theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind và Tổng thống nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Mohammad Abdul Hamid.

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đang có bước tiến triển quan trọng, nhất là sau khi hình thành khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện và các chuyến thăm song phương của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Năm 2007, trong chuyến thăm của nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến Ấn Độ, hai nước đã ký Hiệp định đối tác chiến lược.

Hai nước luôn nhất quán tập trung vào tăng cường quan hệ quốc phòng kể từ khi ký Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác quốc phòng trong năm 2009.

Năm 2011, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng thăm Ấn Độ. Năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm Ấn Độ.

Từ năm 2015 – 2018, Việt Nam giữ vai trò là quốc gia điều phối quan hệ ASEAN-Ấn Độ. Thời gian qua, quan hệ ASEAN-Ấn Độ tiếp tục phát triển toàn diện trên cả 3 trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội.

Trước thềm chuyến thăm Ấn Độ sắp tới của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tờ The Times of India đã đăng bài viết đánh giá sự kiện này sẽ ghi dấu quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tác giả bài báo nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm vào thời điểm hai nước kỷ niệm 46 năm quan hệ ngoại giao (7/1/1972-7/1/2018).

Điều đáng chú ý là chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Ấn Độ với tư cách là một trong những khách mời chính trong cuộc diễu binh tại Lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa Ấn Độ, và dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại Ấn Độ-ASEAN.

Tờ The Times of India nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho thấy mức độ quan trọng của mối quan hệ song phương. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước sắp thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ và Bangladesh