Chủ tịch nước: Báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa

Trọng Bằng| 19/03/2018 17:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch nước: Báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm các gian trưng bày ấn phẩm tại Hội báo toàn quốc năm 2018

Hội báo toàn quốc năm 2018 đã bế mạc sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi. Thật vinh dự cho Hội báo năm nay đã không chỉ thu hút được đông đảo những người tham gia công tác quản lý, những người cầm bút và công chúng cả nước mà còn dành được sự quan tâm của lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội đến thăm và chúc mừng. Phát biểu tại Lễ bế mạc Hội báo, Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cuộc hội tụ văn hóa tinh thần và nghề nghiệp đặc sắc và sống động

Hội báo toàn quốc năm 2018 đã thu hút 59 cơ quan báo chí Trung ương và các cơ sở đào tạo báo chí; 8 cụm hội nhà báo và 9 địa phương có gian trưng bày riêng, với tổng số 73 gian trưng bày. Đây là sự kiện văn hóa-báo chí lớn nhất của giới báo chí cả nước, khẳng định sự lớn mạnh của hệ thống báo chí cả nước, cũng như sự quan tâm sâu sắc của các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương đối với báo chí.

Các đơn vị tham gia Hội báo toàn quốc năm 2018 đã giới thiệu với công chúng các loại ấn phẩm, gồm báo Tết Dương lịch 2018, báo Tết Mậu Tuất, số tất niên, số tân niên, ấn phẩm báo chí tiêu biểu quý 1 năm 2018; trưng bày hình ảnh hoạt động về công tác đào tạo báo chí, một số sản phẩm, thiết bị công nghệ kỹ thuật báo chí hiện đại.

Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã chấm và trao các loại giải: Giải bìa báo Tết đẹp, Giải gian trưng bày đẹp, Giải phóng sự xuất sắc về Môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; Giải các công trình bài báo khoa học và nghiệp vụ báo chí; Giải chương trình truyền hình ấn tượng Tết, Giải giao diện báo điện tử đẹp...

Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2018, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa về chính trị, xã hội, nghề nghiệp cho hội viên, tạo điểm nhấn đặc sắc về hoạt động nghiệp vụ. Hội báo không chỉ là diễn đàn công tác hội mà còn là nơi giao lưu, gặp gỡ, đối thoại sống động và bổ ích giữa những người làm báo với các nhà quản lý và công chúng báo chí, góp phần nâng cao vai trò, vị trí và uy tín của báo chí trong đời sống xã hội.

Đến với Hội báo, tâm trạng của những người làm nghề không khỏi xúc động, tự hào và mỗi người đều cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của những người cầm bút, xung kích trên mặt trận tư tưởng. Biên tập viên Minh Hà đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam cho rằng, những người làm báo hôm nay phải không ngừng sáng tạo, luôn chủ động trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin, để mang đến cho công chúng những thông tin chính xác và hữu ích nhất. “Những người làm báo phải nâng cao trách nhiệm, tập trung cả tâm sức cho công việc. Những thông tin giả, những thông tin gây nhiễu có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, vì vậy chúng ta cần tỉnh táo để sàng lọc thông tin để mang đến những thông tin chân thực cho công chúng”, biên tập viên Minh Hà nói.

Phát biểu bế mạc Hội báo, đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội báo toàn quốc 2018 đánh giá: “Đây thực sự là một cuộc hội tụ văn hóa tinh thần và nghề nghiệp đặc sắc và sống động của những người làm báo cũng như công chúng báo chí cả nước. Hội Báo năm nay đã thu hút 59 cơ quan báo chí Trung ương và các cơ sở đào tạo báo chí; 8 cụm Hội Nhà báo ở các tỉnh, thành phố và 9 địa phương có gian trưng bày riêng, với tổng số 73 gian trưng bày. Đây là sự kiện văn hóa báo chí lớn nhất của giới báo chí cả nước được tổ chức hằng năm. Đặc biệt, Hội báo năm nay Hội Nhà báo Việt Nam còn đồng chủ trì với UBND TP Hà Nội vì thế Hội Báo có quy mô rộng lớn và đông đảo người tham dự nhất từ trước tới nay. Điều này càng khẳng định sự lớn mạnh của hệ thống báo chí cả nước, cũng như sự quan tâm sâu sắc của các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương và địa phương đối với báo chí”.

Đồng chí Hồ Quang Lợi cũng khẳng định: “Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó, chúng ta tiếp tục xây dựng nền báo chí Việt nam giàu tính chiến đấu và tính nhân văn. Chúng ta phải bồi đắp tinh thần cống hiến vì đất nước, vì nhân dân, cái đó là đạo đức của người làm báo, để chúng ta đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay”.

Báo chí tiếp tục phát huy vai trò xung kích

Đến thăm các gian trưng bày báo chí và khu trưng bày toàn cảnh báo chí Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh, đánh giá cao Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức thành công Hội báo toàn quốc năm 2018 về chủ đề “Báo chí Việt Nam đồng hành cùng đất nước đổi mới” với sự tham gia của các Liên chi hội, chi hội ở Trung ương, cơ sở đào tạo báo chí, khối báo chí Trung ương và các gian trưng bày của Hội nhà báo các địa phương.

Đây thực sự là ngày hội lớn của giới báo chí và bạn đọc cả nước, là dịp để tôn vinh, khích lệ, động viên những đóng góp to lớn của báo chí nước nhà vào công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra sôi động, báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc về số lượng, loại hình báo viết, báo hình, báo nói, báo điện tử... với hình thức ngày càng phong phú, đa dạng, hấp dẫn.

Trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, báo chí nước nhà đã có những đóng góp to lớn vào những thành tựu nổi bật và toàn diện của đất nước; luôn bám sát, phản ánh kịp thời những sự kiện quan trọng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở các cấp, các ngành, địa phương; kịp thời phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, mô hình sáng tạo, gương người tốt, việc tốt…, đồng thời tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn thời gian tới, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Báo chí cách mạng Việt Nam tập trung thực hiện tốt hơn vai trò định hướng dư luận xã hội, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong chiến đấu, lao động, sản xuất; tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng các cơ quan báo chí và các nhà báo vinh dự được trao giải cho các công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí xuất sắc; mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức tốt hơn nữa Hội báo toàn quốc, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng nước nhà ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và bạn đọc ở trong và ngoài nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước: Báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa