Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an TP Móng Cái

Trang Vân| 08/08/2019 17:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 8/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) và thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Trà Cổ, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Thời gian qua, Công an thành phố Móng Cái đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn; tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về ANTT ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ; đảm bảo an ninh biên giới trên biển, trên bộ, trên biển đảo.

Công tác đấu tranh với các loại tội phạm được tập trung, góp phần kiềm chế hoạt động của tội phạm, không để xảy ra những vụ việc phức tạp, không tồn tại điểm nóng về ANTT. Công tác quản lý nhà nước về ANTT có nhiều chuyển biến, nhất là quản lý cư trú, người nước ngoài, khách du lịch... Qua đó, đã góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an TP Móng Cái

Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác khảo sát thực tế Vành đai biên giới tại địa bàn thành phố Móng Cái

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà Công an thành phố Móng Cái đã đạt được từ đầu năm 2019 đến nay. 

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Công an thành phố Móng Cái cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, mệnh lệnh công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, của Công an tỉnh, của Thành ủy, UBND về nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững của địa phương. 

Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an TP Móng Cái

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Công an thành phố Móng Cái

Song song với đó là tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn và đối tượng trọng điểm; Nhất là phải thực hiện tốt công tác quản lý người nước ngoài, làm tốt công tác nắm hộ, nắm người, nắm địa bàn và kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc từ khi mới phát sinh.

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, Công an thành phố Móng Cái cần làm tốt hơn công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc địa bàn, đối tượng; rà soát, triệt xóa các yếu tố, điều kiện phát sinh tội phạm, không để tội phạm lộng hành; tập trung trấn áp mạnh loại tội phạm hình sự, kinh tế, buôn lậu, bảo kê, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”...

Trước đó, Đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Trà Cổ, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bắc Luân I, II), Cột mốc số 0...

Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an TP Móng Cái

Bộ trưởng Tô Lâm thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Trà Cổ

Thay mặt Đoàn công tác, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà lực lượng Biên phòng đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng cũng mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Biên phòng và Công an đóng trên địa bàn tăng cường mối quan hệ, phối hợp hiệu quả; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; tạo môi trường hòa bình, lành mạnh, thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhân dân hai nước vùng biên phát triển giao thương, du lịch, đối ngoại.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an TP Móng Cái