Bế mạc Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

Trọng Bằng| 13/10/2020 19:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc.

Hoàn thành các nội dung đề ra

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và đại biểu Đại hội đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 27 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết cùng 5 đại biểu đương nhiên tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

Đại tướng Tô Lâm phát biểu bế mạc Đại hội.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là kết tinh trí tuệ, ý chí của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng CAND; khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào lực lượng CAND cũng luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phòng ngừa có hiệu quả các nguy cơ xung đột xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn để xây dựng và phát triển đất nước.

Thực hiện mục tiêu quan trọng đó, Đại hội đã nhất trí thông qua các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, với quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII xác định: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và hoạt động của lực lượng CAND.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương, của các tổ chức đảng trong CAND; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Tiếp tục nghiên cứu phát triển lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội, an ninh con người, an ninh mạng trong tình hình mới trên cơ sở tư duy mới và ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; đổi mới chủ trương, giải pháp, đối sách phù hợp với đòi hỏi của tình hình thực tiễn.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để xây dựng, phát triển đất nước.

Xây dựng Đảng bộ tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo

Phát biểu kết luận Đại hội, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, kết quả và thành công của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra một dấu mốc lớn cho sự phát triển của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân.

Thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, lực lượng công an nhân dân vẫn có nhiều khó khăn, thách thức; sự phát triển lớn mạnh của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng công an nhân dân phụ thuộc vào sự phấn đấu, rèn luyện, vai trò, hiệu quả lãnh đạo của từng cấp ủy, tổ chức Đảng; sự tu dưỡng, phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

"Vì vậy, trong nhận thức và hành động, từng cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn quán triệt sâu sắc phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đề ra; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức phục vụ nhân dân, chủ động khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đại tướng Tô Lâm yêu cầu, ngay sau Đại hội, các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy công an địa phương cần chủ động tổ chức thiết thực việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với các đơn vị, địa phương, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII thành hiện thực trong thực tiễn công tác, chiến đấu.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân, khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất.”

Lực lượng công an nhân dân thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương thực sự là Đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo; xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy, “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định là phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công an nhân dân; xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương và các Đảng bộ Công an địa phương thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ tiếp tục đổi mới cơ chế, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; chăm lo giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng đội ngũ đảng viên về mọi mặt, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu công an các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường đoàn kết, mở rộng dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội XIII của Đảng, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, Đoàn đại biểu sẽ lĩnh hội đầy đủ, sâu sắc tinh thần, khí thế và quyết tâm của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực vào các quyết định của Đại hội, góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII