Tiến Minh vào vòng 2 giải thế giới sau 39 phút

Theo Khampha.vn| 26/08/2014 10:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nguyễn Tiến Minh đã có chiến thắng khá nhanh trước đối thủ người Mỹ Howard Shu để lọt vào vòng 2 Giải cầu lông vô địch thế giới 2014 tại Copenhagen (Đan Mạch).

Không nằm ngoài dự đoán, Nguyễn Tiến Minh (hạng 30 thế giới) đã tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn trước Howard Shu (hạng 71 thế giới).

Với đẳng cấp cao hơn, Tiến Minh đã có những pha xử lý khiến tay vợt người Mỹ vất vả di chuyển. Trong set 1, Minh dễ dàng vươn lên dẫn 5-1 rồi 8-3. Với sức trẻ, tất nhiên Howard Shu không chỉ biết chống đỡ mà cũng nhiều lần tung đòn đáp trả tốt (từng thu hẹp khoảng xuống 9-10).

Thế nhưng vào thời điểm quan trọng, tay vợt số 1 Việt Nam đã biết cách khắc chế điểm mạnh của đối thủ để giải quyết gọn gàng từng đường cầu. Và chiến thắng trong set 1 đã nghiêng về Tiến Minh với tỷ số 21-16.

Ở set 2, kịch bản khá giống với set 1. Tiến Minh sớm dẫn 4-0 rồi 15-9. Sau đó, Howard Shu rút ngắn xuống 14-15. Dù vậy kể từ đây, khi Tiến Minh tăng tốc, tay vợt 24 tuổi người Mỹ tỏ ra lúng túng và thua tiếp 17-21.

Mất 39 phút, Tiến Minh đã có thể đánh bại Howard Shu 2-0 (21-16 và 21-17) để giành quyết lọt vào vòng 2 giải cầu lông vô địch thế giới 2014. Đối thủ tiếp theo của Minh sẽ là Pablo Abian (Tây Ban Nha, hạng 63 thế giới) – người may mắn vào vòng 2 khi Simon Santoso (hạng 8 thế giới) bất ngờ rút lui trước giải vì bị ốm.

Trước đây, Tiến Minh từng gặp Abian 2 lần và đều thắng. Vì vậy người hâm mộ rất tin vào một chiến thắng nữa cho Minh.  

Bên cạnh Tiến Minh, cầu lông Việt Nam cũng nhận thêm tin vui nữa khi ở nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang (hạng 105 thế giới) đã bất ngờ vượt qua đối thủ mạnh hơn Lohaynny Vicente (hạng 62 thế giới). Thậm chí, Trang chỉ mất 25 phút để thắng với tỷ số 2-0 (21-9 và 21-12).

Tuy nhiên khó khăn phía trước với Vũ Thị Trang là rất lớn bởi đối thủ ở vòng 2 của cô là hạt giống số 15 của giải, tay vợt người Nhật Bản Eriko Hirose.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiến Minh vào vòng 2 giải thế giới sau 39 phút