Vụ Calcioscomesse: Buffon cũng “dính chàm”?

01/06/2012 19:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thủ môn số 1 đội tuyển Italia ban đầu không nằm trong diện bị điều tra, song một file tài liệu đã được gửi bởi một công tố viên ở Turin cho một đồng nghiệp tại Cermona có thể sẽ khiến mọi chuyện khác đi.

Đó là một bản báo cáo về các hoạt động của tài khoản Buffon được tờ Guardia di Finanza hé lộ. Cụ thể từ tháng 1 đến tháng 9/2010, Gianluigi Buffon đã có tới 14 séc giao dịch với trị giá trong khoảng 50.000 - 200.000 euro, với tổng số tiền lên đến 1,585 triệu euro. Người chuyển séc được xác định là Massimo Alfieri (một ông chủ bán thuốc lá ở Parma tham gia cá cược online qua Lottomatica).

Liên quan đến thông tin này, Marco Valerio Corini, người đại diện của thủ thành Juventus và ĐT Italia, đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết về các giao dịch này. Corini chỉ hé lộ Alfieri là bạn thân của Buffon và khoản tiền này là vốn cá nhân của thân chủ anh.

Vụ Calcioscomesse: Buffon cũng “dính chàm”?

Buffon cũng "dính chàm"?

Được biết, việc tham gia các cược thể thao là phạm luật với Buffon, thành viên của Liên đoàn bóng đá FIFA - bị cấm tham gia đặt cược vào bất cứ trận đấu nào thuộc khổ FIGC, FIFA và UEFA tổ chức điều hành.

Tuy nhiên, lúc này vẫn chưa rõ số tiền trên được phục vụ cho việc các cược gì, vì nếu như cựu thủ thành của Parma tham gia cá cược cho các môn thể thao khác thì vẫn hòan toàn hợp lệ.

Tờ Guardia di Finanza cũng khẳng định vụ việc này không liên quan đến việc dàn xếp tỷ số mà các công tố viên ở Cremona đang điều tra tuần này, với kết quả đã khiến hậu vệ trái Domenico Criscito bị cảnh sát lục soát nhà cũng như bị rút khỏi danh sách ĐT Italia dự Euro 2012.

Khá trùng hợp là những tin xấu đến với Buffon chỉ ít ngày sau khi thủ môn này lên tiếng chỉ trích báo giới Italia đã can thiệp quá mạnh mẽ vào vụ scandal Calcioscomesse này.

Thiên Thanh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ Calcioscomesse: Buffon cũng “dính chàm”?