Vòng loại U23 châu Á: Việt Nam đá trên sân nhà

Hà Sơn| 07/02/2017 06:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo đó, Liên đoàn bóng đá châu Á vừa xác nhận Việt Nam được chọn đăng cai một bảng đấu vòng loại U23 châu Á từ hôm 15-23 tháng 6 tới.

Sẽ có 42 đội bóng châu lục tham dự vòng loại chia làm 9 bảng, thông thường trừ đội chủ nhà Trung Quốc và đội đương kim vô địch U23 Nhật Bản, các đội còn lại sẽ đều phải đá vòng loại.

Vòng loại U23 châu Á: Việt Nam đá trên sân nhà

Công Phượng và các đồng đội sẽ đá vòng loại U23 châu Á trên sân nhà. Ảnh: VFF

Sau lễ bốc thăm tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia diễn ra ngày 16-3 sẽ xác định được các đối thủ của U23 Việt Nam. Đây là cơ hội để U23 Việt Nam tiếp tục giành vé tham dự VCK châu Á được tổ chức tại Trung Quốc năm 2018.

Việc đăng cai một bảng đấu vòng loại U23 châu Á sẽ giúp cho đội U23 Việt Nam chuẩn bị tốt hơn cho SEA Games năm nay. Thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có dịp cọ xát với các đối thủ mạnh để chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho giải đấu quan trọng nhất khu vực.

Chiều nay 7-2, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu gặp U23 Malaysia trên sân vận động Thống Nhất, đây được xem là màn tập dượt quan trọng để chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong năm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vòng loại U23 châu Á: Việt Nam đá trên sân nhà