VCK U23 châu Á trước giờ G: U23 VN sẵn sàng với đội hình mạnh nhất

PV| 12/01/2016 13:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay (12/1) VCK U23 châu Á sẽ chính thức khai mạc và khá may mắn là U23 Việt Nam đã không còn cầu thủ nào chấn thương để bước vào tranh tài.

20h30 tối nay (theo giờ Việt Nam), trận đấu mở màn cho VCK U23 châu Á sẽ diễn ra giữa U23 Syria và U23 Iran ở bảng A. Do U23 Việt Nam nằm ở bảng D nên sẽ bắt đầu thi đấu vào lúc 20h30 ngày 14/1 trước đối thủ là U23 Jordan.

VCK U23 châu Á trước giờ G: U23 VN sẵn sàng với đội hình mạnh nhất

U23 Việt Nam sẵn sàng bước vào tranh tài tại VCK U23 châu Á. Ảnh: VFF

Hôm qua, HLV Miura đã chốt danh sách 23 cầu thủ ở lại Qatar và nói lời chia tay với hai hậu vệ là Đức Lương, Văn Dũng. Điều đáng mừng là toàn bộ cầu thủ của U23 Việt Nam đã hoàn toàn bình phục chấn thương: Công Phượng đã tháo bột ở tay trái; Mạnh Hùng bình phục chấn thương đầu gối; Tuấn Anh cũng đã hồi phục thể lực...Tất cả giúp cho HLV Miura có thể lựa chọn được đội hình mạnh nhất để sẵn sàng tranh tài tại sân chơi châu lục.

Tại VCK U23 châu Á 2016, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào tứ kết. Ba đội có thứ hạng cao nhất tại giải sẽ giành quyền tham dự Olympic Rio 2016. Đây cũng là mục tiêu mà HLV Kiatisuk của U23 Thái Lan hướng đến. Còn U23 Việt Nam, dù VFF không giao chỉ tiêu nhưng HLV Miura cũng đã tuyên bố mục tiêu là vào tứ kết.

Hiện chiếc băng đội trưởng của U23 Việt Nam vẫn chưa được công bố và HLV Miura sẽ chính thức cung cấp thông tin trong buổi họp báo kỹ thuật của bảng D vào ngày mai (13/1). Trước đây, người thường mang băng thủ quân của U23 Việt Nam và cầu thủ Quế Ngọc Hải.

Trước thềm VKC U23 châu Á, BTC đã chọn ra 16 gương mặt đại diện cho 16 đội bóng tham dự giải lần này. Cầu thủ được lựa chọn đại diện cho U23 Việt Nam chính là tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Ở vòng loại U23 châu Á 2016, Công Phượng đã ghi 4 bàn thắng, góp phần quan trọng vào việc giành vé vào VCK của đội nhà.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
VCK U23 châu Á trước giờ G: U23 VN sẵn sàng với đội hình mạnh nhất