Tottenham Hotspur thảm bại trong ngày đầu trở lại sân cỏ

Minh Anh| 13/06/2020 08:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tottenham Hotspur phải chịu thất bại trước Norwich City, đội đang xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng Premier League. Hơn nữa HLV Jose Mourinho sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Dele Alli khi phải nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

Để chuẩn bị trước đại chiến MU, Tottenham Hotspur cũng bắt đầu có những trận đấu giao hữu để làm nóng cho sự trở lại của bóng đá. Đối thủ được Spurs lựa chọn là Norwich, đội bóng cũng đang rất quyết tâm cho giai đoạn tới.

Tottenham Hotspur thảm bại trong ngày đầu trở lại sân cỏ

Tottenham cũng bắt đầu có những trận đấu giao hữu để làm nóng cho sự trở lại của bóng đá.

Cũng giống như các CLB khác là muốn dàn cầu thủ trụ cột có lại được cảm giác bóng nên HLV Jose Mourinho cũng đã đưa ra dàn hảo thủ bao gồm Harry Kane, Moussa Sissoko, Heung-min Son và Steven Bergwijn để thi đấu ngay từ đầu. 

Để giúp các cầu thủ không bị sốc thể lực sau quãng thời gian khá dài rời xa sân cỏ trận đấu được chia thành 4 hiệp, mỗi hiệp 30 phút thay vì 2 hiệp 45 phút như thường lệ. Trận đấu cũng đã bắt đầu với tốc độ nhanh và chủ động cũng đến từ phía cầu thủ của Tottenham Hotspur.

Tottenham Hotspur thảm bại trong ngày đầu trở lại sân cỏ

Dàn cầu thủ chất lượng của Tottenham Hotspur cũng đã phải chịu thất bại trước Norwich City.

Tiền vệ Erik Lamela là người đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Nhưng sau đó, bộ đôi Canaries Josip Drmic và Mario Vrancic bên phía Norwich đã kịp ghi 2 bàn thắng để giúp đội khách có được chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1.

Thất bại trước đội dưới hạng, trong cùng ngày HLV Jose Mourinho còn phải nhận một tin đáng buồn hơn khi Tottenham Hotspur chắc chắn sẽ không có được sự phục vụ của cậu học trò cưng trong cuộc tiếp đón MU vào tuần sau.

Tiền vệ Dele Alli của Tottenham Hotspur vừa phải nhận án phạt cấm thi đấu một trận thi đấu từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sau hành vi phân biệt chủng tộc với người châu Á vào hồi tháng 2. Kèm theo đó, tuyển thủ Anh cũng phải đóng khoản tiền phạt là 50.000 bảng và phải học một lớp cải tạo.

Tottenham Hotspur thảm bại trong ngày đầu trở lại sân cỏ

HLV Jose Mourinho chắc chắn sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ Dele Alli trong cuộc tiếp đón MU vào tuần sau.

Trước đó, ngôi sao 24 tuổi đã đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội với nội dung được xem là gây phản cảm. Tiền đạo Spurs ghi lại cảnh một người đàn ông châu Á và viết: "Virus corona cần nhanh hơn để đuổi kịp tôi."

Alli sau đó cũng đã đưa ra lời xin lỗi của bản thân và khẳng định anh không hoàn toàn có ý định phân biệt chủng tộc. FA cũng nhận định đây là hành vi không có chủ đích của tiền vệ Spurs, cho nên án phạt đưa ra là khá nhẹ.

Sự vắng mặt của cậu học trò cưng chắc chắn sẽ khiến Jose Mourinho rất đau đầu trước màn đại chiến với Manchester United vào cuối tuần sau. "Người đặc biệt" cũng đăng đàn phản đối quyết định của FA.

Tottenham Hotspur thảm bại trong ngày đầu trở lại sân cỏ

Sự vắng mặt của cậu học trò cưng chắc chắn sẽ khiến Jose Mourinho rất đau đầu trước màn đại chiến với Manchester United.

"Án phạt cho Alli là một điều không cần thiết, nhưng tôi chẳng có quyền để can thiệp. Sự việc xảy ra vì cậu ấy quá ngây thơ mà thôi. Cậu ấy là một người tốt. Thậm chí, Alli còn chơi rất thân với một cầu thủ châu Á là Son Heung-min nữa", chiến lược gia người Bồ nói.

Dẫu vậy, quyết định của FA đã được đưa ra và Tottenham chắc chắn sẽ không có Alli trong trận đấu ở vòng 30 Ngoại hạng Anh. "Gà trống" hiện chỉ đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng với 41 điểm sau 29 trận đấu.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tottenham Hotspur thảm bại trong ngày đầu trở lại sân cỏ