Theo chân U23 VN, U23 Thái Lan dừng bước tại VCK U23 châu Á

PV| 20/01/2016 08:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai đại diện của bóng đá Đông Nam Á là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã phải dừng bước ở vòng bảng VCK U23 châu Á 2016.

U23 Việt Nam đã xác định dừng cuộc chơi tại VCK U23  châu Á ngay sau thất bại ở lượt trận thứ hai vòng bảng trước U23 Australia, và lượt trận cuối cùng trước U23 UAE chỉ mang tính thủ tục. Còn U23 Thái Lan vẫn có chút hy vọng mong manh ở lượt trận cuối, nhưng thực tế đã không diễn ra đúng như mong đợi của thày trò HLV Kiatisak.

Ở bảng B VCK U23 châu Á, chiếc vé đầu tiên đi tiếp vào vòng trong đã thuộc về U23 Nhật Bản với hai trận toàn thắng. Ba đội còn lại gồm U23 Triều Tiên, U23 Thái Lan và U23 Saudi Arabia đều trông chờ vào trận quyết đấu cuối cùng.

Theo chân U23 VN, U23 Thái Lan dừng bước tại VCK U23 châu Á

U23 Triều Tiên đã buộc U23 Thái Lan phải dừng bước ở vòng bảng VCK U23 châu Á. Ảnh: AFC

Trước trận đấu với U23 Triều Tiên, HLV Kiatisak vẫn khá tự tin tuyên bố đội bóng của ông sẽ có cơ hội đi tiếp và kiên trì với mục tiêu giành vé dự Olympic Rio 2016. Chính vì thế trên sân Grand Hamad, U23 Thái Lan đã nhập cuộc với một quyết tâm cao độ nhằm tìm kiếm lợi thế sớm trước U23 Triều Tiên. Nhưng khi U23 Thái Lan chưa có được lợi thế đã phải nhận một gáo nước lạnh ở phút 17. Trong tình huống phát động tấn công bên cánh trái của U23 Triều Tiên, Yongil Kim đã có một cú đánh đầu chuẩn xác, mang về bàn thắng mở tỉ số cho đội nhà.

Bàn thắng khai thông bế tắc cho U23 Triều Tiên lại đẩy U23 Thái Lan vào thế buộc phải thắng mới được đi tiếp. Do vậy, các học trò của HLV Kiatisak đã dâng cao đội hình lên tấn công. Phút 30, những nỗ lực của U23 Thái Lan được ghi nhận bằng bàn thắng gỡ hòa của Weerawatnodom. Nhưng hi vọng vừa thắp lên cho U23 Thái Lan cũng chẳng giữ được đến hiệp một. Phút 44, U23 Triều Tiên có thêm được bàn thắng thứ hai do công của Il-Gwang Yun với một cú dứt điểm khiến hậu vệ Thái Lan đánh đầu phản lưới nhà.

Sau những phút nghỉ giải lao, U23 Thái Lan tiếp tục khẩn trương tìm kiếm cơ hội. Tuy vậy, U23 Triều Tiên vẫn vững vàng thế trận và đôi khi còn uy hiếp ngược lại khung thành của thủ môn Somporn Yos. Bất ngờ ở phút 78, tiền vệ Chanathip với một cú ra chân chớp nhoáng làm bó tay thủ môn U23 Triều Tiên, quân bình tỉ số 2-2. Những phút còn lại, cả hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm và tỉ số hòa 2-2 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu.

Trong trận đấu cùng giờ của bảng B, U23 Saudi Arabia đã không thể làm nên bất ngờ khi để thua U23 Nhật Bản với tỉ số 1-2. Vì thế ba đội còn lại của bảng này đều có cùng 2 điểm sau 3 lượt trận và U23 Triều Tiên đã chính thức giành vé đi tiếp nhờ vào chỉ số phụ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Theo chân U23 VN, U23 Thái Lan dừng bước tại VCK U23 châu Á