SEA Games 28 ngày 9/6: Ánh Viên tiếp tục mang “vàng” về cho TTVN

P.V(TH)| 09/06/2015 23:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nữ kình ngư của TTVN tiếp tục một ngày thi đấu thành công khi tiếp tục mang về cho U23 Việt Nam những chiếc HCV ở cự li 200m bướm nữ và 200m tự do nữ, nâng tổng số huy chương mà cô có được đến thời điểm này là 8 chiếc, trong đó có 6 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Trong buổi thi đấu chiều ngày 9/6, ở cự li 200m bướm nữ, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên đoạt HCV với thành tích 2 phút 11,12 giây. Thành tích này giúp cô phá kỷ lục 2 phút 13,49 của VĐV Tao Li đã lập trước đó. Còn ở cự li 200m tự do nữ, một lần nữa Ánh Viên lại phá kỷ lục SEA Games với thành tích 1 phút 59,27 giây. Tính đến thời điểm hiện tại, Ánh Viên đã mang về cho TTVN 8 huy chương, trong đó có 6 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Thành tích này giúp nữ kình ngư của Việt Nam tạm dẫn đầu bảng sắp hạng huy chương cá nhân tại SEA Games 28.

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, VĐV TDDC Phan Thi Thanh Hà đã có được chiếc HCV ở nội dung Nhảy chống nữ với số điểm là 13,983. Ở bài thi môn Vòng treo, VĐV Đặng Nam thi đấu xuất sắc với điểm số là 15,300, đoạt HCV. Cũng ở nội dung này, VĐV Phạm Phước Hưng giành HCB. Phước Hưng cũng là người giành HCĐ ở nội dung Thể dục tự do nam, còn Lê Thanh Tùng giành HCĐ ở nội dung Ngựa tay quay.

Ở môn điền kinh, VĐV Nguyễn Văn Lai cũng đã có một HCV khi về nhất ở cự li 5.000m với thời gian 14 phút 14 phút 4,14 giây, phá kỷ lục SEA Games cũ đến hơn 4 giây.

Trước đó, ngay trong thời gian thi đấu đấu buổi sáng, nữ VĐV Trương Thị Phương xuất sắc về nhất nội dung Canoe đơn nữ cự li 200m, đạt thành tích 51,456 giây, giành HCV.

Như vậy tính đến hết ngày thi đấu hôm nay, TTVN đã có 87 huy chương, trong đó có 33 HCV, 16 HCB và 38 HCĐ, đứng vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương.

SEA Games 28 ngày 9/6: Ánh Viên tiếp tục mang “vàng” về cho TTVN

Tính đến ngày 9/6, TTVN đang đứng ở vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
SEA Games 28 ngày 9/6: Ánh Viên tiếp tục mang “vàng” về cho TTVN