Sau 3 ngày DFB tuyên bố tái khởi động mùa giải, 2 cầu thủ nhiễm covid-19

Minh Anh| 10/05/2020 15:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau 3 ngày khi Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) tuyên bố tái khởi động mùa giải thì một tin không vui đã đến với bóng đá nước này là 1 CLB tại giải hạng 2 phát hiện thêm hai cầu thủ dương tính với virut covid-19.

Dynamo Dresden, một CLB thuộc giải Bundesliga II, vừa phải cách ly cả đội bóng sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy đội bóng này có hai trường hợp mắc Covid-19. Điều đáng nói trước khi phát hiện nhiễm bệnh hai cầu thủ này không hề có biểu hiện gì về sốt hay ho.

Sau 3 ngày DFB tuyên bố tái khởi động mùa giải, 2 cầu thủ nhiễm covid-19

CLB Dynamo Dresden vừa phải cách ly cả đội bóng sau khi có 2 trường hợp nhiễm Covid-19.

Toàn bộ cầu thủ, nhân viên Dynamo Dresden đã buộc phải lấy máu xét nghiệm và thực hiện cách ly ở nhà 14 ngày có đến khi có quyết định chính thức. "Sự thật là chúng tôi không thể tập luyện lẫn thi đấu trong 14 ngày tới", CLB Dynamo Dresden đưa ra thông điệp. Dù giải đấu có trở lại đúng thời hạn 16/5, Dynamo Dresden cũng không thể ra sân.

"Vài tuần vừa qua, chúng tôi đã rất nỗ lực về mặt nhân sự và hậu cần để thực hiện nghiêm túc tất cả các biện pháp y tế và vệ sinh theo quy định", Giám đốc thể thao Ralf Minge của Dynamo Dresden chia sẻ. "Chúng tôi đang liên hệ với cơ quan y tế có trách nhiệm và DFL để phối hợp các bước tiếp theo".

Trước đó, 3 cầu thủ của Cologne, đội bóng đang chơi tại Bundesliga đã cho kết quả dương tính với virus corona sau 3 lần xét nghiệm. Điều đáng nói dù có người bị nhiễm bệnh nhưng toàn bộ đội vẫn ra sân tham gia tập luyện dưới sự kiểm soát của nhân viên y tế.

Sau 3 ngày DFB tuyên bố tái khởi động mùa giải, 2 cầu thủ nhiễm covid-19

Trước đó, Cologne, đội bóng đang chơi tại Bundesliga, thông báo 3 cầu thủ của họ đã dương tính với virus corona.

Dù tình hình dịch bệnh tại Đức vẫn phức tạp nhưng các CLB hàng đầu của Đức đang tuyệt vọng cho mùa giải sẽ được hoàn thành trước ngày 30/6 để yêu cầu trả một khoản tiền truyền hình trị giá 300 triệu euro. 

Do vậy, thứ 5 vừa qua (7/5), Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) tuyên bố tái khởi động mùa giải dưới sự giám sát chặt chẽ về mặt y tế. Tuy nhiên, sự việc mới nhất này có thể sẽ gây ra 1 số sự thay đổi không mong muốn cho kế hoạch kể trên.

Hiện tại, cuộc đua vô địch Bundesliga còn khá khốc liệt. Đội đầu bảng Bayern Munich (55 điểm) hơn đội đứng nhì là Dortmund 4 điểm. RB Leipzig (50 điểm) và Monchengladbach (49 điểm) cũng bám đuổi ngay sau đó. Giải đấu này còn 9 vòng nữa mới kết thúc.

Sau 3 ngày DFB tuyên bố tái khởi động mùa giải, 2 cầu thủ nhiễm covid-19

Điều này sẽ có ảnh hưởng đến tuyên bố tái khởi động mùa giải của Liên đoàn bóng đá Đức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau 3 ngày DFB tuyên bố tái khởi động mùa giải, 2 cầu thủ nhiễm covid-19