Nguyễn Quang Hải giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2018

Duy Uyên| 22/12/2018 21:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 22/12, Quả bóng vàng Việt Nam 2018 đã thuộc về ngôi sao trẻ của Hà Nội FC, Nguyễn Quang Hải.

Không ngoài dự đoán, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2018. Cầu thủ của CLB Hà Nội xếp trên Nguyễn Anh Đức (Quả bóng Bạc) và Phan Văn Đức (Quả bóng Đồng). Đây là chiến thắng xứng đáng của Quang Hải sau những màn trình diễn ấn tượng trong năm 2018 trên mọi đấu trường.

Nguyễn Quang Hải giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2018

Nguyễn Quang Hải giành Quả bóng vàng 2018. Ảnh: Zing

Tiền vệ 21 tuổi cùng CLB Hà Nội vô địch V-League rất thuyết phục và giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Quang Hải chơi rất ấn tượng trong hành trình cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á, Olympic Việt Nam giành hạng tư ASIAD và đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, giải đấu mà anh là cầu thủ xuất sắc nhất.

Tại V.League 2018, Hải đá 24 trên 26 trận tối đa, ghi 9 bàn, có tên trong đội hình tiêu biểu và suýt giành giải cầu thủ hay nhất mùa. U23 châu Á, ASIAD và AFF Cup, Hải chơi số trận bằng đúng số tuổi của mình (21), ghi 10 bàn, đạt hiệu suất ấn tượng hơn tất cả những tuyển thủ Việt Nam khác.

Tính cả những trận vòng loại Asian Cup, AFC Cup, Cúp quốc gia..., Hải đã có trên 60 lần ra trận trong 1 năm qua. Cường độ thi đấu ấy ngang ngửa những ngôi sao châu Âu đang chơi bóng tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu.

Ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng nữ, chiến thắng thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam). Huỳnh Như (TP.HCM) đoạt Quả bóng bạc nữ, Chương Thị Kiều (TP.HCM) đoạt Quả bóng đồng nữ.

Các giải thưởng khác trong đêm Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2018:

Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP.HCM)

Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất: Ganiyu Oseni (Hà Nội)

Cầu thủ được yêu thích nhất: Nguyễn Công Phượng (HAGL)

Cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất: Đoàn Văn Hậu (Hà Nội)

Quả bóng vàng futsal: Vũ Quốc Hưng (Hải Phương Nam – ĐH Gia Định). Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam) đoạt Quả bóng bạc futsal, Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam) đoạt Quả bóng đồng futsal.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Quang Hải giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2018