Kỳ lạ Euro: Vua phá lưới chưa chắc là nhà vô địch

25/05/2012 10:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đó là một thực tế ở các kỳ Euro khi cho đến giờ chỉ có 4/13 kỳ, cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất giải đấu đứng trong hàng ngũ những nhà vô địch.

Người gần nhất có được niềm vui kép này là David Villa khi 4 bàn thắng của anh đã góp phần giúp Tây Ban Nha lên ngôi ở Euro 2008. Theo đó, David Villa đã chấm dứt mạch 3 kỳ Euro liên tiếp mà nhà vô địch giải đấu không sở hữu Vua phá lưới trong đội hình, nhưng sẽ lỡ hẹn với kỳ Euro tới đây này do chấn thương.

Euro đầu tiên được tổ chức vào năm 1960, song mãi đến năm 1984, tức là phải mất tới 24 năm việc Vua phá lưới đứng trong hàng ngũ của những nhà vô địch mới xảy ra. Đó là giải đấu dành riêng cho Platini khi Chủ tịch UEFA hiện tại đã ghi bàn ở mọi trận đấu ông tham dự, với tổng cộng 9 lần lập công giúp ĐT Pháp lần đầu tiên giành chức vô địch châu Âu. 4 năm sau, đến lượt van Basten lập lại kỳ tích đó khi giúp Hà Lan lần đầu tiên lên đỉnh với 5 bàn thắng, trong đó có pha volley không tưởng vào lưới Liên Xô còn được nhớ mãi.

Spain's national soccer team player David Villa attends a news conference in Kaunas in this March 28, 2011 file photo. Villa ruled himself out of the running for a place in Spain's squad for Euro 2012 on May 22, 2012 after failing to fully recover from a broken leg.

Vua phá lưới David Villa góp công giúp TBN vô địch Euro 2008

Trước David Villa, lần cuối cùng nhà vô địch sở hữu Vua phá lưới trong đội hình là Euro 1992 với Henrik Larsen ghi được 3 bàn như 3 cầu thủ khác (Karlheinz Riedle (Đức), Dennis Bergkamp (Hà Lan), Tomas Brolin (Thụy Điển)). Như vậy, chỉ có tổng cộng 4/13 kỳ đã đấu, nhà vô địch Euro có niềm vui kép.

Dù chỉ thi đấu ở đúng một kỳ Euro, song với 9 bàn thắng, trong đó có 2 hattrick liên tiếp ở vòng bảng, Platini vẫn là người dẫn đầu danh sách dội bom ở các VCK Euro mọi thời đại. Alan Shearer xếp ngay sau với 7 bàn, trong khi Milan Baros với 6 bàn vẫn có thể xô đổ thành tích của hai tiền bối trên nếu có phong độ tốt ở Ba Lan và Ukraine hè này.

Liên quan đến đội có thành tích ghi bàn tốt nhất giải, chỉ mới có đúng một Euro mà đội bóng có số bàn thắng cao nhất không tiến vào được trận đấu cuối cùng. Đó là Euro 2004 khi Hy Lạp lên ngôi với chỉ 7 bàn qua 6 trận trong khi Anh và CH Séc của Milan Baros đều ghi tới 10 bàn nhưng lần lượt phải dừng bước ở tứ kết và bán kết.

Vua phá lưới ở các giải đấu:

1960: 2 François Heutte (Pháp), Viktor Ponedelnik (Liên Xô), Valentin Ivanov (Liên Xô), Drazen Jerković (Nam Tư)

1964: 2 Jesús Pereda (TBN), Ferenc Bene (Hungary), Deszö Novák (Hungary)

1968: 2 Dragan Džajić (Nam Tư)

1972: 4 Gerd Müller (Tây Đức)

1976: 4 Dieter Müller (Tây Đức)

1980: 3 Klaus Allofs (Tây Đức)

1984: 9 Michel Platini (Pháp)

1988: 5 Marco van Basten (Hà Lan)

1992: 3 Henrik Larsen (Đan Mạch), Karlheinz Riedle (Đức), Dennis Bergkamp (Hà Lan), Tomas Brolin (Thụy Điển)

1996: 5 Alan Shearer (Anh)

2000: 5 Patrick Kluivert (Hà Lan), Savo Milošević (Nam Tư)

2004: 5 Milan Baroš (CH Séc)

2008: 4 David Villa (Tây Ban Nha)

Thống kê đội ghi bàn nhiều nhất ở các kỳ Euro:

1960: Nam Tư 6

1964: Tây Ban Nha, Nga, Hungary 4

1968: Italy 3

1972: Tây Đức 5

1976: Tây Đức 6

1980: Tây Đức 6

1984: Pháp 14

1988: Hà Lan 8

1992: Đức 7

1996: Đức 10

2000: Pháp, Hà Lan 13

2004: Anh, CH Séc 10

2008: Tây Ban Nha 12

Thống kê Danh sách dội bom qua mọi kỳ Euro:

9: Michel Platini (Pháp)

7: Alan Shearer (Anh)

6: Patrick Kluivert (Hà Lan)

6: Milan Baroš (CH Séc)

6: Thierry Henry (Pháp)

6: Nuno Gomes (Bồ Đào Nha)

6: Ruud van Nistelrooy (Hà Lan).

Thiên Thanh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ lạ Euro: Vua phá lưới chưa chắc là nhà vô địch