Kết quả bốc thăm AFF Cup 2014, Việt Nam rơi vào bảng "an toàn"

Tuyết Nhung (TH)| 05/08/2014 16:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều nay, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết AFF Cup 2014 tại khách sạn Sheraton. Việt Nam đã rất may mắn khi rơi vào bảng đấu dễ thở với những đội bóng Indonesia, Philippines và đội đứng thứ 2 vòng loại.

Cách xếp lịch thi đấu, hình thức tổ chức AFF 2014 cũng sẽ diễn ra giống với AFF Cup 2012. BTC sẽ chia hai đội chủ nhà Việt N am và Singapore ở hai bảng, nghĩa là VN sẽ ở vị trí số 1 chứ không phải nằm ở vị trí thứ ba theo như bảng xếp hạng. Tiếp đó, Malaysia và Philippines sẽ bắt cặp bốc thăm chia làm hai bảng ở vị trí thứ hai. Indonesia và Thái Lan sẽ bắt cặp bốc thăm ở vị trí thứ ba. Cuối cùng là hai đội bóng giành quyền vượt qua vòng loại sẽ bốc thăm ở vị trí thứ tư.

Theo bảng xếp hạng thành tích trong hai kỳ AFF Suzuki Cup gần nhất, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) (15 điểm) đứng ở vị trí thứ 6 sau Malaysia (20 điểm), Singapore (18 điểm), Philippines (18 điểm), Indonesia (17 điểm) và Thái Lan (16 điểm). Nghĩa là khi bốc thăm, VN và Thái Lan nằm vị trí thứ ba ở bảng (A3 hoặc B3).

Kết quả bốc thăm AFF Cup 2014, Việt Nam rơi vào bảng

Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2014

Đích thân Chủ tịch AFF Abdullah Ibni Sultan Hj Ahmad Shah sẽ chủ trì lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2014. Tại lễ bốc thăm chia bảng chiều nay, về phía Việt Nam, ngoài các quan chức VFF, HLV trưởng Toshiya Miura (Nhật Bản) cùng tiền đạo Lê Công Vinh cũng sẽ tham dự.

Vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2014 do Việt Nam và Singapore đồng đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 29/11. Vòng bán kết và chung kết sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 20/12 theo thể thức sân nhà, sân khách.

Kết quả bốc thăm AFF Cup 2014, Việt Nam rơi vào bảng

Quang cảnh buổi bốc thăm AFF Cup 2014

Vòng loại AFF Suzuki Cup 2014 sẽ diễn ra tại Lào từ ngày 12 đến 20/10 với sự tham gia của năm đội tuyển Myanmar, Lào, Campuchia, Brunei và Đông Timor. Hai đội dẫn đầu vòng loại sẽ giành quyền vào vòng chung kết cùng với sáu đội được vào thẳng là Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines.

Đúng 14h, lễ bốc thăm AFF Cup 2014 chính thức diễn ra. Thay mặt nước chủ nhà, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có bài phát biểu: “AFF Cup là giải đầu hàng đầu. Với những kinh nghiệm tổ chức nhiều giải đấu, chúng tôi hy vọng sẽ tổt chức tốt giải năm nay, tăng cường hơn nữa tình hữu nghị các nước ĐNA.

Với sự ủng hộ to lớn của Chính phủ, Bộ VH, TT&DL, VFF, chúng tôi cam kết tổ chức tốt giải đấu. Ngày hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để tiến hành lễ bốc thăm chia bảng VCK AFF Cup 2014. Sau lời phát biểu của đại diện nước chủ nhà, Chủ tịch AFF Abdullah Ibni Sultan Hj Ahmad Shah cũng có bài phát biểu, chúc cho giải đấu thành công.

Kết quả bốc thăm AFF Cup 2014, Việt Nam rơi vào bảng

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tỏ ra "mát tay" khi bốc thăm ĐTVN vào bảng A khá dễ thở

15h, lễ bốc thăm chia bảng cho các đội lọt vào vòng chung kết chính thức diễn ra. BTC bốc thăm trước cho 2 đội vượt qua vòng loại. Đội có điểm cao nhất tại vòng loại sẽ rơi vào bảng B, còn đội thứ 2 vòng loại vào bảng A. Tiếp theo, BTC bốc thăm cho các đội có vé vào VCK. Ở cặp thứ nhất, Thái Lan rơi vào bảng B, Idonesia rơi vào bảng A.

Xong cặp thứ nhất, BTC bốc thăm chia bảng cho cặp giữa Malaysia và Philippines. Kết quả, Malaysia rơi vào bảng B còn Philipines sẽ rơi vào bảng A. Như vậy, bảng B được xác định là bảng tử thần với sự hiện diện của 2 đội bóng mạnh hàng đầu khu vực là Thái Lan và Malaysia.

Ở lượt bốc thăm cuối cùng chỉ còn giữa Việt Nam và Singapore. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã tỏ ra “mát tay”, khi bốc thăm thăm lá phiếu Việt Nam rơi vào bảng A, đội Singapore rơi vào bảng B. Như vậy, ĐTVN sẽ tránh được bảng tử thần là bảng B. Tuy nhiên, ngôi vô địch sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là cách chuẩn bị và cách chơi của thầy trò HLV Miura.

Kết quả bốc thăm AFF Cup 2014, Việt Nam rơi vào bảng

Đông đảo quan chức AFF, VFF có mặt tại buổi lễ bốc thăm

Thể thức bốc thăm cụ thể:

Bảng A: Việt Nam; 1 đội ở nhóm 1; 1 đội ở nhóm 2; đội nhất ở vòng loại

Bảng B: Singapore; 1 đội ở nhóm 1; 1 đội ở nhóm 2; đội nhì ở vòng loại

Các nhóm hạt giống

Nhóm 1: Malaysia (vô địch VCK năm 2010, vào bán kết VCK năm 2012) và Philippines (vào bán kết 2 VCK liên tiếp 2010 và 2012)

Nhóm 2: Thái Lan (Á quân VCK năm 2012, bị loại ở vòng bảng VCK năm 2010), Indonesia (Á quân VCK năm 2010, bị loại ở vòng bảng VCK năm 2012)

Nhóm 3: Đội nhất và đội nhì tại vòng loại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết quả bốc thăm AFF Cup 2014, Việt Nam rơi vào bảng "an toàn"