Hà Lan - Tây Ban Nha: Trận đấu không tưởng

NM| 14/06/2014 07:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi san bằng được cách biệt, Hà Lan đã chơi đầy hứng khởi và ghi được liên tiếp 4 bàn, trong đó có cú đúp được ghi do công của Robben.

World Cup 2014 ghi dấu ấn lịch sử đầu tiên với trận thắng đậm kinh ngạc 5-1 của Hà Lan trước Tây Ban Nha – đối thủ từng đánh bại cơn lốc màu da cam ở chung kết giải đấu lớn nhất hành tinh năm 2010. Thậm chí, nếu may mắn hơn, các học trò HLV Van Gaal có thể kết thúc trận đấu với tỷ số của một set tennis.

Thất bại 1-5 trong ngày mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương của Tây Ban Nha là “nỗi xấu hổ” lớn nhất 64 năm qua dành cho cơn cuồng phong đỏ (từng thua 1-6 tại World Cup 1950 trước Brazil trên chính xứ sở samba).

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, Tây Ban Nha nhập cuộc tốt hơn và tạo ra một số cơ hội rõ rệt trước khi Diego Costa mang về quả penalty gây tranh cãi ở phút 27. Trên chấm đá phạt, Xabi Alonso sút chìm vào góc xa, mở tỷ số trận đấu. Sau đó ít phút, David Silva bỏ lỡ cơ hội mười mươi để nâng tỷ số lên 2-0, ở tình huống đối mặt thủ môn nhưng lại quyết định lốp bóng góc hẹp.

David Silva chắc chắn sẽ phải ám ảnh với pha bỏ lỡ đáng tiếc, bởi những diễn biến sau đó đã rẽ sang hướng bất lợi cho Tây Ban Nha. Phút 44, Robin van Persie bay người đánh đầu tinh tế từ đường chuyền dài bên cánh trái của Daley Blind, không cho Iker Casillas cơ hội cản phá. Và cơn ác mộng dành cho nhà đương kim vô địch thế giới mới chỉ bắt đầu.

Sang đầu hiệp 2, khi Tây Ban Nha đang có thế trận tốt hơn, ép sân liên tục và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, Arjen Robben bất ngờ đảo ngược tình thế. Siêu sao Bayern Munich khống chế gọn gàng đường rót bóng của Blind, lừa qua Pique và sút bóng lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-1. Kể từ đây, hàng thủ TBN với Casillas, Pique, Ramos hoàn toàn sụp đổ, thi đấu thiếu quyết tâm và liên tục phải nhận thêm 3 bàn thua nữa.

world cup 2014, vong bang world cup, khai mac world cup, ha lan tay ban nha

Niềm vui của 2 cầu thủ ghi cú đúp vào lưới Tây Ban Nha.

Pha bóng đáng chú ý nhất trong những phút cuối hiệp 2 chính là bàn thắng ấn định tỷ số 5-1 của Robben. Anh xuất phát sau nhưng bứt tốc “thần thánh”, vượt qua Ramos, Casillas để hoàn tất cú đúp giống Van Persie.

Ở vòng đấu tiếp theo, Hà Lan gặp Australia trong khi Tây Ban Nha có trận đấu sinh tử với Chile.

Ghi bàn: Alonso 27' (penalty) - Persie (44' - 72'), Robben (53' - 80'), de Vrij 64'

Đội hình xuất phát:

Tây Ban Nha: 1 Iker Casillas 3 Gerard Pique 15 Sergio Ramos 22 Cesar Azpilicueta 18 Jordi Alba 14 Xabi Alonso 6 Andres Iniesta 16 Sergio Busquets 21 David Silva 8 Xavi 19 Diego Costa.

Hà Lan: 1 Jasper Cillessen 5 Daley Blind 3 Stefan de Vrij 7 Daryl Janmaat 4 Bruno Martins Indi 2 Ron Vlaar 8 Nigel de Jong 10 Wesley Sneijder 6 Jonathan de Guzman 11 Arjen Robben 9 Robin van Persie.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Lan - Tây Ban Nha: Trận đấu không tưởng