ĐTVN ở khách sạn có nhiều “cám dỗ” tại Thái Lan

Tuấn Kiệt| 22/05/2015 10:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

14h chiều 21/5, ĐTVN đã đặt chân xuống sân bay Suvarnabhumi tại Bangkok, chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018.

Trước đó, HLV Miura cùng trợ lý Trần Công Minh đã sang Bangkok từ hôm qua 20/5 để theo dõi trận đấu giao hữu giữa Thái Lan và CHDCND Triều Tiên. Đây là trận đấu bổ ích với HLV người Nhật Bản, bởi ông sẽ nghiên cứu kỹ hơn về đối thủ của mình. Thái Lan trận này đã để thua Triều Tiên với tỷ số 0-1, nhưng với tính chất của một trận giao hữu, kết quả chưa nói lên được điều gì.

ĐTVN ở khách sạn có nhiều “cám dỗ” tại Thái Lan
Khách sạn Golden Tulip Sovereign

Liên quan đến chuyến làm khách tại xứ sở Chùa vàng, trong suốt thời gian ở Thái Lan, Liên đoàn bóng đá Thái Lan bố trí cho thầy trò HLV Miura ở tại khách sạn hạng sang Golden Tulip Sovereign. Đây là địa điểm đóng quân không xa lại gì với những cựu binh như Công Vinh, Quang Hải… Tại AFF Cup 2012, ĐTVN cũng đã ở khách sạn này.

Dù chỉ là khách sạn 4 sao nhưng Golden Tulip Sovereign nổi tiếng đầy đủ tiện nghi và nằm trên trục đường chính tại Bangkok. Điều kiện ăn ở luôn có tác động rất lớn đến phong độ và sự tập trung của các tuyển thủ ở mỗi giải đấu, mỗi trận đấu tại nước ngoài. Bất chấp việc sở hữu điều kiện ăn ở và đi lại hết sức tiện nghi, lại là điểm “đóng quân” quen thuộc với ĐTVN, khách sạn 24 tầng với cơ sở hạ tầng hiện đại này khiến Ban huấn luyện có lý do để lo lắng. Bởi khách sạn Golden Tulip Sovereign nằm đúng ở khu trung tâm giải trí sôi động nhất thủ đô Bangkok. Đây là vấn đề nhức nhối với bất kỳ đội tuyển nào mỗi khi thi đấu xa nhà, ngay cả với những siêu sao bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, VFF cho rằng đây là thời điểm mà kỷ luật “thép” của HLV Miura phát huy tác dụng để các cầu thủ ĐTVN đạt phong độ tốt nhất trong trận mở màn chiến dịch vòng loại World Cup 2018.

Chiều 22/5, ĐTVN có buổi tập đầu tiên tại Bangkok để làm quen khí hậu, mặt sân.

Buổi tập diễn ra được 30 phút thì trời đổ mưa lớn. Tuy nhiên, HLV Miura vẫn yêu cầu học trò hoàn thành giáo án kéo dài 2 tiếng. Sự tích cực của ĐTVN là hoàn toàn dễ hiểu, bởi thời gian không còn nhiều và thầy trò HLV Miura cũng cần khắc phục những điểm yếu của mình.

Trong buổi tập đầu tiên, HLV Miura và các học trò luyện nhiều bài liên quan đến bóng bổng. Trong bài tập đá đối kháng, HLV Miura chú ý sửa sai cho hàng thủ. Trước khi kết thúc buổi tập, HLV Miura cho Quang Hải, Huy Toàn, Công Vinh và Trọng Hoàng rèn khả năng sút phạt từ những tình huống cố định.

Kết thúc buổi tập, HLV Miura đã dành khoảng thời gian trao đổi với các phóng viên. Nhà cầm quân người Nhật Bản nói rằng dù đội tuyển Thái Lan mới thua CHDCND Triều Tiên nhưng điều đó không nói lên nhiều điều vì đó chỉ là trận giao hữu.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐTVN ở khách sạn có nhiều “cám dỗ” tại Thái Lan