Bất chấp khủng bố, Euro 2016 sẽ vẫn tổ chức tại Pháp

PV| 16/11/2015 07:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước những lo ngại về vấn đề an ninh sau vụ khủng bố tại Paris hôm 13/11, Trưởng ban tổ chức Euro 2016 Jacques Lambert tuyên bố VCK giải đấu này vẫn sễ diễn ra như kế hoạch.

Vụ khủng bố đêm 13/11 tai Paris như một nỗi ám ảnh khiến nhiều người lo ngại về vấn đề an ninh tại VCK Euro 2016. Tuy nhiên, truyền thông đã dẫn lời ông Jacques Lambert, Trưởng ban tổ chức Euro 2016 nói rằng nước Pháp sẽ đảm bảo để giải đấu diễn ra an toàn: “Chúng tôi đảm bảo rằng Euro 2016 sẽ diễn ra trong điều kiện an ninh tốt nhất. Sân vận động sẽ được đảm bảo về an toàn. Ở những nơi công cộng như khu giải trí, mức độ rủi ro lớn hơn.”

Ông Lambert thừa nhận mức độ nguy hiểm đã tăng lên kể từ vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo làm 18 người chết hồi đầu năm đến vụ khủng bố đêm 13/11 làm 128 người chết. Nhưng ông cho rằng, nếu di dời VCK Euro 2016 hoặc hủy bỏ nó chính là sự đầu hàng trước chủ nghĩa khủng bố.

Bất chấp khủng bố, Euro 2016 sẽ vẫn tổ chức tại Pháp

VCK Euro 2016 vẫn sẽ được tổ chức tại Pháp

Vào ngày 12/12 tới đây, lễ bốc thăm VCK Euro 2016 sẽ diễn ra tại Paris. Giải đấu này sẽ bắt đầu vào ngày 10/6/2016 và kết thúc vào ngày 10/7/2016. Các trận đấu sẽ diễn ra tại 10 địa điểm trong đó có Paris, Marseille, Bordeaux và Lyon. Dự kiến sẽ có hàng triệu du khách đến Pháp để tham dự giải đấu lớn nhất châu lục này.

Trong một diễn biến khác, trận giao hữu bóng đá giữa ĐT Anh và ĐT Pháp vào ngày 17/11 hiện vẫn chưa quyết định có tiếp tục hay không. Liên đoàn bóng đá Anh (FA) bày tỏ sự tôn trọng đối với quyết định của cuối cùng của Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) mặc dù trận đấu này đã đã bán ra 57 nghìn vé, cộng thêm với 19 nghìn thành viên mua vé mùa của Club Wembley.

HLV trưởng đội tuyển Anh Roy Hodgson nói trên tờ telegraph rằng FFF vẫn muốn trận giao hữu được diễn ra và FA tôn trọng điều đó: “FFF vẫn muốn thi đấu trận giao hữu. Chúng tôi tôn trọng và sẽ có sự chuẩn bị phù hợp cả trong và ngoài sân cỏ. Trận đấu này cũng sẽ là một cơ hội để chứng tỏ rằng bóng đá thế giới đoàn kết để chống lại những hành động khủng bố tàn bạo”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bất chấp khủng bố, Euro 2016 sẽ vẫn tổ chức tại Pháp