Báo cáo của Sportradar: “Không tìm ra bất cứ bằng chứng nào cho thấy trận đấu bị thao túng”

Mạnh Nguyễn(TH)| 14/12/2014 06:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trên trang web chính thức của liên đoàn bóng Đông Nam Á aseanfootball.org mới đây đã đăng tải kết luận báo cáo của Sportradar về trận bán kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia tại AFF Cup 2014.

Sportradar là công ty dữ liệu thể thao, chuyên phát hiện tiêu cực nổi tiếng thế giới. Tại AFF Cup 2014, công ty này đã hợp tác với Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) để giám sát toàn bộ 18 trận đấu của giải. Theo đó, Sportradar sẽ thông báo cho AFF nếu thấy có bất cứ dấu hiệu cá cược đáng ngờ nào trong 12 trận vòng bảng và 6 trận ở giai đoạn knock out.

Báo cáo của Sportradar được trang web của AFF đăng tải với nội dung chính là không có cơ sở để nghi ngờ về tính trong sạch của trận bán kết lượt về  giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình. Nội dung cụ thể của đoạn báo cáo được đăng tải như sau:

Báo cáo của Sportradar: “Không tìm ra bất cứ bằng chứng nào cho thấy trận đấu bị thao túng”

Báo cáo của Sportradar được trang web của AFF đăng tải

“Hệ thống giám sát không phát hiện thấy bất cứ hình thức cá cược đáng ngờ nào trước trận đấu hoặc biến động bất thường ở thị trường cá cược trên mạng.

Trên thực tế, ở  Việt Nam có nhiều người theo thiên hướng đặt cược đội chủ nhà thắng nhưng chưa đủ để tạo ra nghi ngờ về tính trong sạch của trận đấu. Không có dấu hiện nào trên thị trường cá cược dẫn đến những mối nghi ngờ về trận đấu.

Dù chiến thắng của Malaysia để vào chung kết là rất bất ngờ, nhưng hệ thống giám sát an ninh không tìm ra bất cứ bằng chứng nào cho thấy trận đấu bị thao túng”.

Báo cáo về trận đấu của một bên giám sát độc lập được đưa ra vào thời điểm này rất quan trọng, khi mà dư luận về nghi án bán độ đã dậy sóng  cả ở trong nước và quốc tế.

Kết luận không có dấu hiệu tiêu cực trong trận đấu đã được AFF chính thức công bố trên trang web của mình. Đó là một tin vui với cầu thủ và người hâm mộ. Và niềm vui đó sẽ được nhân lên gấp bội nếu kết luận cuối cùng của các cơ quan chức năng cũng giống như kết luận của Sportradar.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo cáo của Sportradar: “Không tìm ra bất cứ bằng chứng nào cho thấy trận đấu bị thao túng”