Asiad và SEA Games 2023 đổi độ tuổi dự bóng đá nam

Minh Anh| 06/02/2023 18:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chủ nhà của Asiad là Trung Quốc sẽ nâng độ tuổi dự môn bóng đá nam lên 24 để phù hợp với hoàn cảnh bị hoãn do dịch bệnh từ năm 2022. Còn SEA Games ở Campuchia trở lại quy định ban đầu là 22.

Asiad 2022 dự kiến được tổ chức vào tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên vào tháng 5, OCA thông báo buộc phải hoãn đại hội vì tình hình dịch Covid-19 phức tạp ở Trung Quốc. Do vậy, Ủy ban Olympic châu Á (OCA) Asiad 19 quyết định vẫn sẽ được tổ chức đại hội tại Hàng Châu (Trung Quốc) nhưng thời gian diễn ra sẽ từ ngày 23-9 đến 8-10-2023. 

Điều này dẫn đến môn giới hạn độ tuổi như bóng đá nam bị ảnh hưởng. Sau khi họp bàn với Ủy ban Olympic châu Á (OCA), chủ nhà Trung Quốc được thông qua thay đổi độ tuổi trong điều lệ nhằm đảm bảo quyền lợi của VĐV.

Asiad và SEA Games 2023 đổi độ tuổi dự bóng đá nam

ASIAD tại Trung Quốc sắp tới sẽ nâng độ tuổi dự môn bóng đá nam lên 24. (Ảnh minh họa)

Chủ nhà Trung Quốc quyết định các đội bóng đá nam được sử dụng các cầu thủ dưới 24 tuổi thay vì U23 như thông lệ, đồng thời giữ nguyên ba suất cầu thủ quá tuổi. Như vậy, những cầu thủ sinh từ ngày 1/1/1999 như Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nhâm Mạnh Dũng vẫn có thể tham dự giải đấu.

Thời điểm diễn ra trùng V-League mùa 2023-2024 nên còn phụ thuộc vào cách sắp xếp lịch thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF và Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF, ngoài ra các CLB có quyền không nhả người nếu không trùng lịch FIFA.

Trước đó, Olympic Tokyo 2020 cũng bị hoãn sang năm 2021 vì dịch bệnh nên các nước được cử đội "U24 + 3" tham dự.

Cũng liên quan đến độ tuổi môn bóng đá nam, SEA Games 32 tại Campuchia chốt sử dụng đội U22, tức cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2001 trở đi, cùng hai cầu thủ quá tuổi.

Quy định có từ SEA Games 30 tại Philippines, giúp các đội tuyển Đông Nam Á xây dựng đội hình hướng tới U23 châu Á. Tuy nhiên, SEA Games 31 ở Việt Nam thì thay đổi thành U23 cộng ba cầu thủ quá tuổi do đại hội bị hoãn từ 2021 sang 2022 vì dịch bệnh.

Cả đội Olympic lẫn U22 Việt Nam nhiều khả năng được dẫn dắt bởi HLV Philippe Troussier, do VFF đã kết thúc hợp đồng với HLV Park Hang-seo và Gong Oh-kyun. HLV 67 tuổi người Pháp sẽ đối mặt áp lực lớn về thành tích trong quá khứ khi U22 Việt Nam đã giành hai HC vàng SEA Games liên tiếp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Asiad và SEA Games 2023 đổi độ tuổi dự bóng đá nam