41 người dính nghi án bán độ tại Tây Ban Nha

Lan Trần| 17/12/2014 13:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo báo cáo của công tố viên Alejandro Luzon, thuộc Ủy ban chống tham nhũng của Tây Ban Nha, có 41 người , trong đó 36 cầu thủ, có thể đã tham gia bán độ trận Levante-Zaragoza ở vòng đấu cuối cùng của mùa bóng 2010/11.

Ở trận đấu cuối giữa Real Zaragoza và Levante tại La Liga mùa giải 2010/11, Zaragoza buộc phải thắng để trụ hạng và kết quả là đội bóng này đã giành thắng lợi 2-1 tại Valencia vào ngày 21 tháng 5 năm 2011. Tuy nhiên tháng 9/2014, thông tin từ phía cảnh sát cho biết có bằng chứng về những màn đặt cược đáng ngờ dính đến trận cầu này.

Liên quan sự việc có cả thủ quân của ĐT Atletico Madrid Fernández Gabi và tiền vệ Ander Herrera của M.U, cả hai là thành viên của Zaragoza vào thời điểm đó. Gabi cũng chính là người đã ghi hai bàn thắng trong trận đấu “có mùi” này.

41 người dính nghi án bán độ tại Tây Ban Nha

Ander Herrera đang phải đối diện với nghi án bán độ từ mùa giải 2010/11 tại La Liga

Khi vụ việc bị phát giác, hồi đầu tháng 10 vừa qua, Gabi đã phải có mặt ở Ủy ban phòng chống tham nhũng và tội phạm ở thủ đô Madrid để phục vụ công việc điều ra. Và thông tin trên tờ El Mundo Deportivo cho hay Gabi chỉ thừa nhận: “Tôi làm những gì mà ban lãnh đạo đội bóng yêu cầu”.

Trên trang cá nhân của mình, tiền vệ 25 tuổi đang khoác áo M.U, Ander Herrera khẳng định, anh hoàn toàn vô tội và cam đoan không làm gì để tác động đến kết quả trận đấu. Tiền vệ này cũng nói rõ việc sẵn sàng hợp tác điều tra và lương tâm Herrera hoàn toàn trong sạch. “Tôi yêu bóng đá và tôi tin tưởng vào công bằng, cả trong và ngoài sân cỏ”, Herrera khẳng định như vậy.

Trong cáo buộc của mình, Công tố viên Alejandro Luzon cho rằng tiền đã được chuyển vào tài khoản của một số cầu thủ của Zaragoza của dưới dạng tiền thưởng và đã được các cầu thủ này rút ra rồi nộp lại cho CLB. Và số tiền lên tới 965.000 uero đã  được giao cho Levante để đổi lấy chiến thắng của Zaragoza.

Từ năm 2010, theo điều 286 của Bộ luật Hình sự của Tây Ban Nha, việc hối lộ và bán độ trong thế giới thể thao bị coi là một hành động phạm tội.

Tội này có thể phải nhận hình phạt tới bốn năm tù giam, chưa kể tiền phạt. Các CLB dính líu có thể bị phạt bằng cách trừ điểm, cho xuống hạng hoặc cấm thi đấu trong một thời gian nhất định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
41 người dính nghi án bán độ tại Tây Ban Nha