Phiên tòa xét xử hai nghi phạm trong vụ công dân Triều Tiên bị sát hại sẽ diễn ra vào ngày mai

Tuyết Nhung(TH)| 28/02/2017 16:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay (ngày 28/2) thời hạn tạm giam của hai nữ nghi phạm trong vụ công dân Triều Tiên bị sát hại ở Malaysia đã chính thức hết. Phiên tòa đầu tiên của vụ việc này sẽ diễn ra vào ngày mai. Có thể các nghi phạm này sẽ phải đối diện với án tử hình.

Thông tin được đăng tải trên tờ New Straits Times của Malaysia cho biết, Tổng công tố viên Malaysia Mohamed Apandi Ali xác nhận phiên tòa đầu tiên về vụ việc ông Kim Jong Nam bị sát hại sẽ diễn ra vào sáng mai ngày 1/3/2017. Hai nghi phạm Đoàn Thị Hương (quốc tịch Việt Nam) và Siti Aishah (quốc tịch Indonesia) cũng sẽ bị truy tố theo điều 302 bộ luật hình sự trong phiên tòa này.

Phiên tòa xét xử hai nghi phạm trong vụ công dân Triều Tiên bị sát hại sẽ diễn ra vào ngày mai

Thông tin sơ bộ về nghi phạm Đoàn Thị Hương của cảnh sát Malaysia - Ảnh: Reuters

Đoàn Thị Hương và Siti Aishah đều bị bắt giữ do tình nghi dính líu tới vụ một công dân Triều Tiên bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia ngày 13-2. Theo hãng tin Reuters cho biết, nếu bị truy tố với tội danh mưu sát thì rất có thể Đoàn Thị Hương và Siti Aishah sẽ phải đối diện với án phạt cao nhất là tử hình.

Từ hình ảnh thu được từ camera an ninh sân bay ngày 13/2 cho thấy Hương và Aishah đã tiếp cận người đàn ông được cho là Kim Jong Nam và tấn công bằng một thứ dạng lỏng và ngay sau đó người đàn ông này đã bị tử vong.

Cảnh sát Malaysia sau đó tuyên bố chất được sử dụng để sát hại ông Kim là chất cực độc VX được xếp vào hạng vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt. Hai nữ nghi phạm khai với cảnh sát rằng họ được thuê để làm điều này vì nghĩ nó là một trò đùa trong một chương trình truyền hình thực tế.

Phiên tòa xét xử hai nghi phạm trong vụ công dân Triều Tiên bị sát hại sẽ diễn ra vào ngày mai

Ông Kim Jong Nam đang báo cảnh sát ở sân bay sau khi bị tấn công. Lúc này ông vẫn còn đi lại được bình thường - Ảnh chụp từ clip

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam và sứ quán Indonesia tại Malaysia đã có các cuộc tiếp xúc lãnh sự với hai nữ nghi phạm. Trong lần tiếp xúc này, cả hai đều khai với đại diện ngoại giao rằng mình không biết đó là vụ sát hại và được nhận số tiền nhỏ để thực hiện.

Rất nhiều nhà báo đã xuất hiện tại tòa án Sepang để chờ và đưa tin về sự kiện này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phiên tòa xét xử hai nghi phạm trong vụ công dân Triều Tiên bị sát hại sẽ diễn ra vào ngày mai