Người chồng Ấn Độ tự thiêu mình vì vợ không chịu ngừng hát

Hà Kim| 01/04/2017 16:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, một người đàn ông Ấn Độ đã tức giận đến mất khôn khi tự tay châm lửa đốt mình sau khi yêu cầu vợ ngừng hát tại một lễ hội nhưng cô này không đồng ý.

Theo Mirror, người chồng này có tên là Shaikh Basheer (40 tuổi) sống ở bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ. Vào tối ngày 30/3, anh đã đến một lễ hội ở địa phương để cố gắng ngăn không cho vợ mình là Sadika Sanjari (35 tuổi) tham gia biểu diễn văn nghệ ở đây.

Tuy nhiên, Sanjari phớt lờ yêu cầu của chồng, khiến Basheer hết sức tức giận. Sanjari cho hay, cô không thể từ bỏ công việc biểu diễn vì đây là cách duy nhất để cô nuôi sống gia đình.

Người chồng Ấn Độ tự thiêu mình vì vợ không chịu ngừng hát

Người chồng Ấn Độ tự thiêu mình vì vợ không chịu ngừng hát

Nhưng khi Sanjari bắt đầu lên sân khấu biểu diễn, thì Basheer bất ngờ đổ dầu lên người và châm lửa tự thiêu trước mặt ít nhất 50 khán giả. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến anh này bị bỏng tới 70% cơ thể và được chuyển vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát địa phương nhận định đây là một vụ tự sát bất thành và đang điều tra thêm.

Tại cơ quan điều tra, Sanjari cho biết chồng cô Basheer từng làm vài công việc lặt vặt trước khi thất nghiệp và trở thành kẻ nghiện rượu.

Sở dĩ anh không muốn cô đi hát vì luôn nghi ngờ cô có quan hệ với một thành viên trong nhóm. Sanjari từng có thời gian bỏ ra ở riêng, nhưng sau đó quay về khi Basheer hứa hẹn sẽ sửa tính đổi nết.

Tuy nhiên, Basheer không những không chịu sửa đổi mà còn quá đáng hơn khi thường xuyên tới những nơi cô biểu diễn để gây rối.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người chồng Ấn Độ tự thiêu mình vì vợ không chịu ngừng hát