Hỏa táng thi thể phụ nữ người Việt bị tử hình tại Indonesia

Thanh Trúc| 18/01/2015 11:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau 9 lần mang ma túy vào Indonesia, một công dân Việt Nam là Trần Thị Bích Hạnh (37 tuổi) bị kết án tử hình và thi hành án vào ngày hôm nay (18/1).

Bích Hạnh bị kết án tử hình ngày 22/11/2011 tại tòa án huyện Boyolali, tỉnh Trung Java gần thủ đô Jakarta vì 9 lần mang ma túy vào Indonesia. Những nỗ lực kháng án của Trần Thị Bích Hạnh đều bất thành.

Trong lần thứ 9 tại sân bay Adi Soemarmo của huyện Boyolali, Bích Hạnh mang trong người 1,1 kg “hàng đá” methamphetamine.

Hỏa táng thi thể phụ nữ người Việt bị tử hình tại Indonesia

Trần Thị Bích Hạnh trước giờ thi hành án tử hình

Thi thể của tử tù Trần Thị Bích Hạnh sẽ ngay lập tức hỏa táng sau khi thực hiện án tử hình tại Boyolali, Trung Java vào vào chiều nay.

“Thi thể Trần Thị Bích Hạnh được đưa đến lò thiêu Kedungmundu, Semarang khoảng 17 giờ bởi những cán bộ hộ tống công tố viên và cảnh sát.

Hỏa táng là phù hợp với các yêu cầu cuối cùng của người chết trước khi thực hiện án tử. Quá trình hỏa táng được dẫn dắt bởi một giáo sĩ”- một tờ báo địa phương cho hay.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỏa táng thi thể phụ nữ người Việt bị tử hình tại Indonesia