Bolivia: Cảnh sát triệt phá đường dây làm tiền giả tịch thu hơn 144.000 USD

Tuyết Nhung(TH)| 21/12/2014 15:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ trưởng nội vụ, Bolivia Jorge Pérez cho biết, cảnh sát nước này vừa triệt phá đường dây làm tiền giả quy mô quốc tế bằng công nghệ rất tân tiến và thu về hơn 1 triệu đồng boliviano tiền giả.

Được đăng tải trên cơ quan truyền thông, cảnh sát Bolivia vừa tịch thu hơn 1 triệu đồng boliviano tiền giả (hơn 144.000 USD) của một băng đảng quốc tế sử dụng công nghệ rất tân tiến để thực hiện việc phạm tội.

Bolivia: Cảnh sát triệt phá đường dây làm tiền giả tịch thu hơn 144.000 USD

Bộ trưởng Pérez giới thiệu về những tờ tiền giả vừa bị tịch thu. (Nguồn: Bộ Nội vụ Bolivia)

Bộ trưởng nội vụ Bolivia Jorge Pérez, cho biết đây là vụ làm tiền giả tinh vi nhất được phát hiện tại Bolivia, xâm hại lợi ích của quốc gia và ảnh hưởng trực tiếp tới những người bị lừa đảo đang có trong tay tiền giả. Các tờ tiền bị thu giữ có mệnh giá khác nhau và có cả dải băng chống làm giả, khiến các ngân hàng và nhà đổi tiền rất khó có thể phát hiện.

Nhóm tội phạm trên hoạt động tại thành phố El Alto, nằm cạnh thủ đô La Paz, với sự tham gia của cả các đối tượng đến từ Brazil, và hai nước được cho là thủ phủ của thế giới tiền giả là Colombia và Peru. Mỗi ngày chúng in số tiền nội tệ tương đương 36.000 USD.

Trong buộc vây bắt trên, cảnh sát đã bắt bốn phần tử liên quan, đồng thời tịch thu thiết bị làm tiền giả, và hơn 170.000 đồng boliviano tiền thật (24.600 USD) mà chúng thu được từ đổi tiền giả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bolivia: Cảnh sát triệt phá đường dây làm tiền giả tịch thu hơn 144.000 USD