Bắt nhóm “yêu râu xanh” hiếp dâm tập thể phóng viên

Đại Lâm| 25/08/2013 21:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thông tin mới nhất về vụ nữ phóng viên ảnh 22 tuổi bị hiếp dâm tại thành phố Mumbai, Ấn Độ vào hôm thứ Năm vừa qua.

Theo đó, toàn bộ 5 tên “yêu râu xanh” trong vụ cưỡng hiếp xôn xao dư luận đã bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết nghi phạm cuối cùng đã sa lưới tại thủ đô Delhi vào sáng Chủ nhật (25/8) và được di lý về thành phố Mummai ngay trong ngày.

Như tin đã đưa, nạn nhân bị tấn công trong nhà máy dệt bỏ hoang giữa thành phố. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, một nam đồng nghiệp đi cùng cũng bị băng nhóm này đánh đập dã man.

Vụ việc một lần nữa dấy lên sự phẫn nộ trong công chúng về tình trạng bạo lực tình dục ở Ấn Độ.

Nghi phạm đầu tiên bị bắt giữ là một thanh niên 19 tuổi, vô gia cư đến từ phía nam thành phố Mumbai bị bắt giữ vào hôm thứ Sáu vừa qua. Ngay ngày hôm sau, cảnh sát tiếp tục bắt giữ thêm 2 kẻ khác.

Hiện nạn nhân tỏ ra rất lo sợ khi quay trở lại làm việc sau khi vụ tấn công xảy ra. “Dù tội phạm hiếp dâm không bị tử hình nhưng tôi mong rằng các thủ phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc trước pháp luật”, cô gái chia sẻ.

Nhiều người đang đặt câu hỏi liệu việc chính phủ cứng rắn hơn trong việc chống lại bạo lực tình dục có thực sự có tác động mạnh mẽ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt nhóm “yêu râu xanh” hiếp dâm tập thể phóng viên