Ấn Độ: 1.500 giáo viên dọa tự sát tập thể vì không được trả lương

Hà Kim (Theo AP)| 25/07/2018 08:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, 1.530 giáo viên tại bang miền đông bắc Assam, Ấn Độ đã đe dọa tự sát tập thể cùng với toàn bộ thành viên gia đình nếu không được chính phủ trả lương.

Theo đó, nhiều giáo viên tại bang miền đông bắc Assam, Ấn Độ đang trong cơn kích động tố cáo chính quyền Assam đã không trả lương cho hơn 12.000 thầy cô giáo, có tuổi nghề từ 20-40 năm, làm việc tại các trường công suốt 12 năm qua.

Ấn Độ: 1.500 giáo viên dọa tự sát tập thể vì không được trả lương

1.500 giáo viên Ấn độ dọa tự sát tập thể vì không được trả lương

Lý do được đưa ra khi ngưng trả lương vào năm 2006 là giấy tờ bổ nhiệm không hợp pháp, đẩy các giáo viên vào tình trạng dở khóc dở cười. Họ còn giận dữ cho biết cho đến nay đã có 3.000 giáo viên về hưu sau thời gian làm không công, trong khi 91 người đã tự sát.

Ông Basanta Neog, chịu trách nhiệm điều hành Hiệp hội các trợ lý giáo viên không được trả lương toàn Assam trình bày rằng, họ không nhận được bất kỳ đồng lương nào trong 6 năm qua. Các giáo viên tiểu học tại bang này đều nhận được giấy bổ nhiệm công tác từ chính quyền bang với mức lương cụ thể. Tuy nhiên, đến năm 2006, đột nhiên bị xem là làm việc bất hợp pháp.

Lâm vào tình trạng cùng đường, các giáo viên nói trên cho hay họ và gia đình con cái sẽ nhảy hồ Borpukhuri nếu yêu sách không được đáp ứng trong vài ngày tới.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: 1.500 giáo viên dọa tự sát tập thể vì không được trả lương