Tin tức thế giới 24 giờ: Hàn Quốc tiếp tục tuyên truyền chống Bình Nhưỡng bằng loa phóng thanh

Hà Kim| 08/01/2016 07:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hàn Quốc lại tiếp tục chiến dịch tuyên truyền chống Bình Nhưỡng bằng loa phóng thanh; Mỹ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Iraq... là những tin thế giới đáng chú ý 24 giờ qua.

Hàn Quốc lại tiếp tục chiến dịch tuyên truyền chống Bình Nhưỡng bằng loa phóng thanh

Tin tức thế giới 24 giờ: Hàn Quốc tiếp tục tuyên truyền chống Bình Nhưỡng bằng loa phóng thanh

Hàn Quốc tiếp tục chiến dịch tuyên truyền chống Bình Nhưỡng bằng loa phóng thanh dọc biên giới 2 nước

Ngày 7/1, Hàn Quốc thông báo báo họ sẽ nối lại chiến dịch tuyên truyền chống Bình Nhưỡng bằng loa phóng thanh dọc biên giới 2 nước, sau khi Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch, bom H. Seoul mô tả vụ thử bom H của Bình Nhưỡng đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận liên Triều ký tháng 8/2015, trong đó có điều khoản giảm bớt căng thẳng trong quan hệ 2 nước. Hoạt động tuyên truyền này sẽ được triển khai vào ngày 8/1 (giờ địa phương).

Mỹ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Iraq

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi, Tổng thống Obama đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng chủ quyền Iraq và rút tất cả các lực lượng hiện triển khai trên lãnh thổ Iraq, mà không được phép của chính phủ nước này.

Hồi tháng trước, trong chuyến thăm Baghdad nhằm tháo gỡ ngòi nổ căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nhấn mạnh, “bất kỳ sự có mặt nào của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Iraq đều phải có sự nhất trí hoàn toàn của Chính phủ Iraq”.

Campuchia kỷ niệm 37 năm Ngày chiến thắng lịch sử 07/01

Sáng 7/1/2016, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 37 năm Ngày chiến thắng lịch sử 7/1 - lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Đại sứ nước ta tại Campuchia Thạch Dư tham dự buổi lễ.

Nga thành lập Ban tác chiến lưu động chống khủng bổ

Cơ quan An ninh khu vực và chống tham nhũng Moscow (Nga) ngày 7/1/2016 cho biết, sẽ thành lập Ban tác chiến lưu động chống khủng bố. Một loại xe buýt chuyên dụng sẽ được mua để phục vụ cho ban này và dự kiến sử dụng trong năm nay.

Trung Quốc sập mỏ than, 11 người thiệt mạng

Tin tức thế giới 24 giờ: Hàn Quốc tiếp tục tuyên truyền chống Bình Nhưỡng bằng loa phóng thanh

Vụ tai nạn khiến 11 người thiệt mạng

AP dẫn thông tin từ chính quyền tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc cho biết, sáng ngày 6/1, một vụ sập mỏ đã xảy ra tại mỏ than ở thành phố Du Lâm khiến 11 công nhân khai thác tại một mỏ than ở tỉnh này đã thiệt mạng. Thi thể của họ được tìm thấy hôm 7/1. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, có 49 người đang làm việc.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ sập mỏ trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thế giới 24 giờ: Hàn Quốc tiếp tục tuyên truyền chống Bình Nhưỡng bằng loa phóng thanh