Vụ cháy phà ở Hy Lạp: 10 người thiệt mạng, số người trên phà không chính xác như báo cáo

Hà Kim| 30/12/2014 22:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Reuters, đội cứu hộ đã giải cứu an toàn 400 người trên chiếc phà bốc cháy hôm Chủ nhật (28/12) ngoài khơi bờ biển Adriatic của Hy Lạp trong suốt 36 giờ nỗ lực. Tuy nhiên, 10 người đã thiệt mạng trong thảm họa.

Đám cháy xảy ra hôm Chủ nhật (28/12) trên chiếc phà Norman Atlatic chở 478 hành khách cùng hơn 222 chiếc xe ô tô. Các nhà chức trách Ý và Hy Lạp tiếp tục tìm kiếm và cứu hộ khu vực biển, xung quanh chiếc phà bốc cháy. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu nên sau 36 tiếng từ chiều Chủ nhật và suốt đêm hôm đó, 400 người mới được giải cứu an toàn. Nhưng, cảnh sát biển Ý cho biết, 10 người trên phà đã thiệt mạng.

 

Vụ cháy phà ở Hy Lạp: 10 người thiệt mạng, số người trên phà không chính xác như báo cáo

Thân nhân nạn nhân trên chiếc phà cháy lo lắng chờ đợi suốt 36 tiếng đồng hồ

Ca sĩ opera giọng nữ cao của Hy Lạp, Dimitra Theodossiou được giải cứu bằng trực thăng trong đêm vẫn chưa hết sợ hãi, cô cho biết, "Đó là địa ngục. Trời rất lạnh, lạnh khủng khiếp. Tàu gần đó phun nước để chữa cháy khiến chúng tôi ướt hết.” Dimitra sau đó được đưa tới điều trị tại bệnh viện tại Lecce, Ý do hạ thân nhiệt.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Ý, Maurizio Lupi nói, có 60 thuyền viên trên phà, 234 người Hy Lạp, 54 người Thổ Nhĩ Kỳ, 22 người Albania và 22 người Ý được giải cứu. Ông cho biết thêm, thuyền trưởng người Ý, Argilio Giacomazzi đã thiệt mạng trên phà. Đồng thời ông phủ nhận 1 báo cáo từ phía Hy Lạp rằng có 38 người mất tích. "Hoàn toàn sớm" để nói như thế, Lupi nói.

 

Vụ cháy phà ở Hy Lạp: 10 người thiệt mạng, số người trên phà không chính xác như báo cáo  

Nạn nhân được cứu sống vui mừng khôn siết khi gặp lại người thân 

 

Một số người được cứu sống không nằm trong danh sách ban đầu được công bố, vì thế nhà chức trách Ý đang lập một danh sách khác dựa vào việc kiểm tra chéo các hành khách sống sót. Ông Lupi lo ngại rằng, có thể có những người di cư bất hợp pháp trên phà. Bên cạnh đó, một tàu buôn đã đưa 49 hành khách của phà bao gồm 4 trẻ em cập cảng Bari phía Nam nước Ý vào sáng thứ Hai. Vì vậy, thực tế chưa thể biết chính xác con số những người có mặt trên phà cũng như những người mất tích.

Theo lực lượng hải quân Ý, một nhóm nhân viên y tế và nhà điều hành bay đã lên phà nhằm hỗ trợ các hành khách và phi hành đoàn trong việc cứu hộ. Thời tiết xấu đã cản trở những nỗ lực cứu hộ. Hình ảnh vào buổi chiều thứ Hai cho thấy vẫn còn những đám cháy âm ỉ.

Thủ tướng Ý, Matteo Renzi, phát biểu tại một cuộc họp báo cuối năm ở Rome hôm nay đã ca ngợi những nỗ lực cứu hộ do Ý dẫn đầu.

 

Vụ cháy phà ở Hy Lạp: 10 người thiệt mạng, số người trên phà không chính xác như báo cáo

Công cuộc cứu hộ được Thủ tướng Ý, Matteo Renzi ca ngợi 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ cháy phà ở Hy Lạp: 10 người thiệt mạng, số người trên phà không chính xác như báo cáo