Vụ án Nemtsov: Nghi can nhận tội do bị “tra tấn”?

Minh Thi| 11/03/2015 17:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cựu sĩ quan cảnh sát thừa nhận có liên quan đến vụ giết hại chính trị gia đảng đối lập Nga, ông Boris Nemtsov, “có khả năng nhận tội do bị tra tấn”.

Vụ án Nemtsov: Nghi can nhận tội do bị “tra tấn”?

Ông Andrei Babushkin, thành viên của Hội đồng nhân quyền Điện Kremlin tiết lộ: "Zaur Dadayev nhận tội có thể do bị tra tấn"

Thông tin trên được ông Andrei Babushkin, thành viên của Hội đồng nhân quyền Điện Kremlin tiết lộ với hãng thông tấn AFP ngày hôm nay (11/3).

Ông Andrei Babushkin nói: “Có nhiều lý do khiến chúng tôi tin rằng Zaur Dadayev nhận tội do bị tra tấn”. Ông cũng nói thêm rằng đã nhìn thấy “nhiều vết thương” trên cơ thể nghi phạm hàng đầu của vụ sát hại cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov khi tới nơi giam giữ vào ngày hôm qua (10/3).

Ông Boris Nemtsov, chính trị gia có quan điểm đối lập với Tổng thống Vladimir Putin, bị bắn chết khi đang đi bộ cùng bạn gái trên cây cầu gần Điện Kremlin vào đêm 27/02.

Phương Tây cho rằng Kremlin có “dính líu” đến cái chết của ông Nemtsov. Tuy nhiên, chính quyền Moscow bác bỏ hoàn toàn lời cáo buộc này.

Trước đó, ngày 08/3, tại tòa án quận Basmanny, Moscow, đã diễn ra phiên tòa xét xử 5 nghi phạm vụ sát hại lãnh đạo đảng đối lập Nga. Zaur Dadaev và Anzor Gubashev đã bị cáo buộc liên quan đến vụ án mạng. 

Trong quá trình điều tra, Zaur Dadayev thừa nhận có liên quan đến vụ ám sát ông Nemtsov.

Zaur Dadayev, cựu phó chỉ huy được tặng thưởng huân chương thuộc đơn vị cảnh sát Chechnya sinh năm 1982, làm việc cho một công ty an ninh tư nhân ở Moscow, đã bị bắt giữ hôm 07/3 tại nước Cộng hòa Ingushetia, gần Chechnya.

Còn Anzor Gubashev, kẻ bị bắt cùng 3 tên còn lại - bị nghi có dính líu đến vụ án gồm em trai của Anzor Gubashev, tên Shagit Gubashev, Ramzat Bakhaev và Tamerlan Eskerkhanov - bác bỏ lời buộc tội.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ án Nemtsov: Nghi can nhận tội do bị “tra tấn”?