Venezuela: Maduro ra lệnh mở rộng lực lượng dân quân khi Guaido đi thăm các khu vực bị tàn phá

Trâm Anh (theo Reuters)| 14/04/2019 15:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm thứ Bảy đã ra lệnh mở rộng lực lượng dân quân thêm một triệu thành viên trong khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido đi thăm miền tây bang Zulia, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi mất điện.

Venezuela: Maduro ra lệnh mở rộng lực lượng dân quân khi Guaido đi thăm các khu vực bị tàn phá

Maduro tuyên bố sẽ tuyển thêm 1 triệu dân quân nâng tổng số số lượng dân quân lên 3 triệu người

Guaido, lãnh đạo Quốc hội do phe đối lập kiểm soát, hồi tháng 1 đã dựa vào Hiến pháp của Venezuela để tự để cử mình đảm nhận chức Tổng thống lâm thời, và kêu gọi quân đội từ bỏ Maduro trong bối cảnh kinh tế siêu lạm phát đang trở nên ngày càng tồi tệ hơn trong một số tháng gần đây.

Guaido đã được Mỹ và hầu hết các nước phương Tây công nhận là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela và đồng ý với lập luận của ông rằng cuộc bầu cử lại năm 2018 của Maduro là bất hợp pháp.

Maduro, người gọi Guaido là con rối của Mỹ, cho biết ông muốn thực hiện mục tiêu nâng số lượng thành viên dân quân lên ba triệu vào cuối năm từ con số 2 triệu hiện tại. Bên cạnh đó, Maduro đã khuyến khích họ tham gia vào sản xuất nông nghiệp.

“Súng trên vai, hãy bảo vệ tổ quốc và đào những luống đất, gieo hạt, mang thức ăn cho cộng đồng, cho nhân dân”, ông Maduro nói với hàng nghìn dân quân ở thủ đô Caracas trong một buổi lễ lớn kèm theo diễu binh.

Dân quân vốn là lực lượng do Tổng thống Venezuela trực tiếp quản lý và bổ sung cho quân đội.

Venezuela: Maduro ra lệnh mở rộng lực lượng dân quân khi Guaido đi thăm các khu vực bị tàn phá

Guaido đi thăm bang Zulia - nơi có thiệt hại nặng nề do mất điện

Trong khi đó, Guaido đang đi thăm các khu vực khó khăn trong nội địa Venezuela để tìm cách hỗ trợ. Ở bang Zulia, nơi có giếng dầu đầu tiên của thành viên OPEC và nơi có thành phố lớn thứ hai của Venezuela, Maracaibo, ông Guaido nói: "Chúng tôi ở đây để kiểm tra tình hình những khó khăn của các bạn. Nhưng Zulia nhất định sẽ vươn lên".

Riêng ngày thứ Bảy, hai nhân viên của ngân hàng trung ương Venezuela đã bị bắt sau cuộc gặp với Guaido hồi đầu tuần này đã được trả tự do.

Chính quyền Venezuela đã bắt giữ hơn 1.000 người sau các cuộc biểu tình chống chính phủ trong năm nay. Chánh văn phòng của Guaido đã bị bắt vào tháng trước.

Hàng trăm binh lính Venezuela đã bỏ trốn sang Colombia xin tị nạn. Cho đến nay, giới lãnh đạo cao cấp trong quân đội vẫn trung thành với ông Maduro dù ông Guaido đã hứa sẽ ân xá nếu họ sang phe ông.

Ba triệu người đã rời bỏ Venezuela trong những năm gần đây do khan hiếm lương thực, thuốc men.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Venezuela: Maduro ra lệnh mở rộng lực lượng dân quân khi Guaido đi thăm các khu vực bị tàn phá