Vatican quan ngại về các chính sách của tân Tổng thống Mỹ

TG| 02/02/2017 07:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vatican ngày 1/2 đã bày tỏ quan ngại về các sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm xây dựng một bức tường dọc biên giới với Mexico và áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo.

Vatican quan ngại về các chính sách của tân Tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp. Ảnh: AFP

Phát biểu trên kênh truyền hình Thiên chúa giáo TV2000 khi được hỏi về 2 sắc lệnh nói trên, Thứ trưởng Ngoại giao Vatican, Tổng Giám mục Angelo Becciu cho rằng toàn thể các tín đồ Cơ đốc giáo nên tái khẳng định một cách dứt khoát thông điệp họ là những người xây cầu, chứ không xây dựng những bức tường. Tổng Giám mục Angelo Becciu, nhân vật thứ ba trong Tòa Thánh Vatican, cũng lưu ý việc Giáo Hoàng Francis thời gian qua từng nhấn mạnh đến khả năng hội nhập của người tị nạn tại các quốc gia có nền văn hoá và tính chất xã hội khác nhau.

Một số nhà lãnh đạo Công giáo La Mã tại Mỹ từng lên tiếng chỉ trích sắc lệnh cấm di dân của ông Trump. Hồng y Blase Cupich ở Chicago hôm 29/1 nói rằng hiện nay là khoảnh khắc đen tối nhất trong lịch sử Mỹ và các sắc lệnh của ông Trump đang đi ngược với giá trị truyền thống của Mỹ cũng như của Giáo hội Công giáo. Hồi tháng 2/2016, phát biểu khi trở về nước sau chuyến công du Mexico, Giáo hoàng Francis nói rằng lập luận của ông Trump, khi đó là ứng cử viên của đảng Cộng hòa, về việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico không phải là lập luận của một tín đồ Cơ đốc giáo.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vatican quan ngại về các chính sách của tân Tổng thống Mỹ