Ukraine lại “tuyên chiến” với Nga?

Minh Thi| 22/04/2015 18:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các nghị sĩ Verkhovnaya Rada (Quốc hội Ukraine) đã lần đầu tiên xác định mốc chính xác cái gọi là “khởi đầu cuộc xâm lược của Nga” chống Ukraine, Sputnik dẫn nguồn tin UNIAN.

Ukraine lại “tuyên chiến” với Nga?

Verkhovnaya Rada đã chính thức xác nhận “thực tế cuộc xâm lược của Nga"

Trong văn kiện số 2332 với tiêu đề “Đẩy lùi cuộc xâm lược vũ trang của Liên bang Nga và khắc phục hậu quả”, được Verkhovnaya Rada thông qua ngày 21/4, cho biết ngày “khởi đầu cuộc xâm lăng của Nga” đó là 20/02/2014.

Hãng thông tấn Ukraine (UNIAN) cho biết, trong số 316 nghị sĩ có mặt tại Verkhovnaya Rada, có 259 người tán thành với nghị quyết trên.

Cũng theo UNIAN, Nghị viện Ukraine đã chính thức xác nhận “thực tế cuộc xâm lược của Nga” và kêu gọi các nước khác gia tăng sức ép với Liên bang Nga, trong đó có việc tăng cường áp đặt các biện pháp trừng phạt mới.

"Quyết định của Verkhovna Rada trong thông báo về ngày khởi đầu "cuộc xâm lược của Nga" là bằng chứng tiếp theo cho thấy Kiev muốn chiến tranh hơn hòa bình", Sputnik nhận định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ukraine lại “tuyên chiến” với Nga?