TT Putin thăm Crimea, đối mặt với lệnh trừng phạt của EU

Minh Thi| 19/03/2016 10:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 18/3, Tổng thống Vladimir Putin đã có chuyến thăm Crimea, tiền đồn quan trọng của Hải quân Nga tại khu vực Biển Đen, nhân dịp tròn 2 năm bán đảo này sáp nhập vào Nga.

TT Putin thăm Crimea, đối mặt với lệnh trừng phạt của EU

Tổng thống Putin đến thăm bán đảo Crimea nhân dịp 2 năm ngày Crimea sáp nhập vào Nga

Tại Crimea, Tổng thống Putin đã dừng chân trên đảo Tuzla để đánh giá tiến độ xây dựng cây cầu đoạn bắc qua eo biển Kerch dẫn tới đảo Tuzla nối bán đảo Crimea với Nga; và có một cuộc họp nhanh bàn về vấn đề phát triển kinh tế xã hội của bán đảo Crimea và thành phố Sevastopol.

Ngày 18/2 vừa qua, dự án này đã nhận được phản hồi tích cực từ Cơ quan Thẩm định Quốc gia Nga Glavgosekspertiz. Các hoạt động thi công và lắp đặt chính thức được khởi động.

Ông chủ Điện Kremlin cho rằng, việc xây dựng cầu nên được hoàn thành vào tháng 12/2018 bởi đây là điều rất cần thiết cho kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của Crimea. Sau khi nối liền làng Taman và với thành phố Kerch, cây cầu 19km sẽ là công trình cầu dài nhất LB Nga.

Chuyến thăm và làm việc tại Crimea của nhà lãnh đạo Nga diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục kêu gọi các thành viên HĐBA LHQ tham gia trừng phạt Nga do đã “thôn tính bán đảo Crimea thông qua một cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp”, theo tuyên bố của cơ quan đối ngoại EU (EEAS).

TT Putin thăm Crimea, đối mặt với lệnh trừng phạt của EU

TT Putin thăm Crimea, đối mặt với lệnh trừng phạt của EU

TT Putin thăm Crimea, đối mặt với lệnh trừng phạt của EU

TT Putin thăm Crimea, đối mặt với lệnh trừng phạt của EU

Người dân trên bán đảo Crimea kỷ niệm 2 năm Crimea về với nước Nga

Trong khi đó, nhiều hoạt động kỷ niệm đã diễn ra trên bán đảo Crimea, đặc biệt tại khu vực xung quanh quảng trường trung tâm thành phố Simferopol.

Trước đó, ngày 17/3, Đại tá Hải quân Nga Vyacheslav Trukhachev, phụ trách bộ phận thông tin Hạm đội Biển Đen cho biết, Trung đoàn Tên lửa Phòng không (thuộc Hạm đội Biển Đen) đã bắt đầu hoạt động thực hành huấn luyện của Lực lượng Không quân gần Sevastopol.

Tham gia hoạt động này, ngoài tàu tên lửa lớp Osa thuộc biên chế của trung đoàn, còn có máy bay chiến đấu Su-30SM, Su-24, máy bay lưỡng cư chống hạm Be-12 và trực thăng thuộc Lực lượng Không quân Hải quân Hạm đội Biển Đen.

Hoạt động sẽ kết thúc vào tháng 4/2016 bằng một cuộc tập trận pháo chiến thuật, ông Trukhachev nói thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TT Putin thăm Crimea, đối mặt với lệnh trừng phạt của EU