Trung Quốc bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1 ở tỉnh Hồ Nam

Chí Tâm| 02/02/2020 13:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết, dịch cúm H5N1 đã bùng phát ở một trang trại ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc.

Sự việc được báo cáo tại một trang trại có gần 7.900 con gà, 4.500 trong số đó đã chết vì cúm gà. Chính quyền địa phương đã tiêu hủy hơn 17.000 gia cầm sau khi dịch bệnh bùng phát.

Sau vụ việc này, chính quyền tại đây đã đưa ra các biện pháp phòng ngừa cần thiết để quản lý sự bùng phát virus.

Sự bùng phát cúm H5N1 ở tỉnh Hồ Nam xảy ra khi Trung Quốc đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm phổi do virus corona. Tính đến ngày 2/2, virus corona đã khiến 305 người tử vong và gây bệnh cho hơn 14.556 người trên thế giới.

Trung Quốc bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1 ở tỉnh Hồ Nam

Chủng cúm gia cầm H5N1 gây bệnh cao tại một trang trại ở thành phố Shaoyang của tỉnh Hồ Nam. Ảnh: Reuters.

Virus cúm A/H5N1 gây bệnh hô hấp nghiêm trọng ở gia cầm và có thể truyền nhiễm cho người.

Số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, năm 1997, cúm gia cầm H5N1 từng được ghi nhận lây từ gia cầm sang người. Hong Kong là nơi đầu tiên phát hiện ca bệnh. Năm 2003, dịch này bùng phát ở Trung Quốc, sau đó lan sang Việt Nam và 14 quốc gia khác.

Trong đó, Indonesia và Việt Nam là 2 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề. Từ năm 1997 đến nay, thế giới đã ghi nhận 861 ca nhiễm virus H5N1, trong đó, 455 bệnh nhân tử vong.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1 ở tỉnh Hồ Nam